Hàn Quốc và Nhật Bản tìm hướng tăng cường hợp tác an ninh

Các bộ trưởng quốc phòng Hàn-Nhật dự kiến gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore từ ngày 2-4/6, đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước kể từ tháng 11/2019.
Hàn Quốc và Nhật Bản tìm hướng tăng cường hợp tác an ninh ảnh 1Một cuộc hội đàm giữa các quan chức ngoại giao, quốc phòng của Hàn Quốc và Nhật Bản ở Seoul, ngày 17/4/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, nhiều nguồn tin ngày 8/5 cho hay các bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức hội đàm vào đầu tháng Sáu tới, trong bối cảnh hai nước tìm cách tăng cường hợp tác an ninh sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây của lãnh đạo hai bên.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup sẽ gặp người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore từ ngày 2-4/6.

Nếu thành hiện thực, các cuộc hội đàm sẽ diễn ra khoảng một tháng sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Seoul hôm 7/5.

Sự kiện này cũng sẽ đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước kể từ tháng 11/2019.

[Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo theo dõi sát sao các cuộc hội đàm Hàn-Nhật]

Tại cuộc hội đàm, hai bên dự kiến thảo luận về một loạt vấn đề an ninh đang chờ xử lý, bao gồm tranh cãi trong quá khứ về việc máy bay tuần tra biển của Nhật Bản tiếp cận tàu chiến Hàn Quốc vào năm 2018 và 2019, sau khi Tokyo tuyên bố rằng một tàu chiến Hàn Quốc dùng radar kiểm soát hỏa lực để đưa máy bay Nhật Bản vào tầm ngắm.

Theo một số nguồn tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang tiến hành sắp xếp các cuộc đàm phán song phương riêng rẽ với các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc, cũng như một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Washington và Tokyo, bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Cũng trong ngày 8/5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho nhân viên theo dõi kỹ lưỡng các cuộc thảo luận của ông với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về an ninh, công nghiệp và các lĩnh vực khác.

Trước đó một ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, lãnh đạo hai nước đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục