Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo theo dõi sát sao các cuộc hội đàm Hàn-Nhật

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị cho nhân viên theo dõi kỹ lưỡng các cuộc thảo luận của ông với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về an ninh, công nghiệp và các lĩnh vực khác.
Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo theo dõi sát sao các cuộc hội đàm Hàn-Nhật ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ 4 trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 3 phải) tại cuộc hội đàm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 8/5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho nhân viên theo dõi kỹ lưỡng các cuộc thảo luận của ông với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về an ninh, công nghiệp và các lĩnh vực khác.

Trong một cuộc họp hàng tuần với các thư ký cấp cao một ngày sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishia tại Seoul, ông Yoon Suk-yeol chỉ đạo: "Vui lòng thực hiện các biện pháp tiếp theo một cách kỹ lưỡng liên quan đến an ninh, công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa và giao lưu thế hệ tương lai được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật."

Ông Yoon Suk-yeol và ông Fumio Kishida đã nhất trí cử một nhóm chuyên gia Hàn Quốc đến kiểm tra kế hoạch xả nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân đang ngừng hoạt động Fukushima.

Ngày 7/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, lãnh đạo hai nước đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Seoul.

Phát biểu tại họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chuyến thăm Seoul của Thủ tướng Kishida diễn ra chưa đầy 2 tháng sau chuyến thăm Tokyo của ông, đánh dấu việc khôi phục ngoại giao con thoi giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời phản ánh quá trình bình thường hóa quan hệ song phương hiện đang đi đúng hướng.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho hay tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng Hàn Quốc và Nhật Bản cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các chương trình nghị sự về an ninh, kinh tế và các vấn đề toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước, đồng thời nhất trí phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới trong tương lai.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, bao gồm cơ chế đối thoại an ninh giữa các cơ quan ngoại giao và an ninh, đối thoại an ninh kinh tế.

Hai bên cũng xác nhận rằng các thủ tục khôi phục quy chế ưu đãi thương mại, hay còn gọi là “danh sách trắng,” của hai nước đều đang được tiến hành.

Lãnh đạo hai bên cũng hoan nghênh sự phục hồi mạnh mẽ của giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, với số người qua lại giữa hai nước đã đạt gần 2 triệu lượt chỉ trong 3 tháng đầu năm nay.

Hai bên tin rằng giao lưu giữa các thế hệ tương lai là rất quan trọng, giúp cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng tình hữu nghị và lòng tin lâu dài. Do đó, chính phủ hai nước đã nhất trí thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng giao lưu giữa các thế hệ tương lai, lấy thanh niên làm trung tâm.

[Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản hội đàm thượng đỉnh]

Liên quan hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này để các nhà sản xuất chất bán dẫn của Hàn Quốc và các công ty vật liệu và thiết bị hàng đầu của Nhật Bản có thể cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn vững chắc.

Hai bên cũng thảo luận việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến như không gian, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học kỹ thuật số và vật liệu tương lai.

Về vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác song phương Hàn-Nhật và ba bên Hàn-Nhật-Mỹ thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chính sách trong các kỳ hội nghị thượng đỉnh, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới tại Nhật Bản. Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cam kết tăng cường phối hợp chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của hai nước.

Hai nước nhất trí giải quyết vấn đề nước nhiễm xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima thông qua việc cử phái đoàn kiểm tra thực địa của Hàn Quốc tới hiện trường, để đưa ra các kiểm chứng khách quan dựa trên cơ sở khoa học đối với vấn đề đang khiến người dân Hàn Quốc quan ngại này.

Thủ tướng Kishida thăm Hàn Quốc hai ngày 7 và 8/5. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản đến Hàn Quốc sau 12 năm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Hàn-Nhật đã ấm lên đáng kể sau quyết định hồi tháng 3 của Chính phủ Hàn Quốc về việc giải quyết bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến.

Quyết định của Hàn Quốc đã mở đường cho việc giải quyết các bất đồng về vấn đề lịch sử vốn gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục