Hàn Quốc xem xét hỗ trợ 16 tỷ USD cho các ngành công nghiệp chủ chốt

Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp kích thích trị giá hơn 20.000 tỷ won (16 tỷ USD) để hỗ trợ các ngành hàng không, sản xuất chip, chế tạo ôtô, lọc dầu và các ngành công nghiệp chủ chốt khác.
Nhân viên chuẩn bị phun thuốc khử trùng trên máy bay của Korean Air nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 4/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên chuẩn bị phun thuốc khử trùng trên máy bay của Korean Air nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 4/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố gói hỗ trợ cho các ngành công nghiệp "xương sống" của đất nước trong tuần này nhằm giúp các ngành này duy trì hoạt động, trong bối cảnh tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên các doanh nghiệp ngày càng lớn.

Theo các quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc, nước này đang xem xét các biện pháp kích thích trị giá hơn 20.000 tỷ won (16 tỷ USD) để hỗ trợ các ngành hàng không, sản xuất chip, chế tạo ôtô, lọc dầu và các ngành công nghiệp chủ chốt khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Một quan chức của Bộ Giao thông Hàn Quốc cho hay chính phủ nước này có thể sẽ cung cấp bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp do các công ty trong ngành công nghiệp "xương sống" phát hành thông qua các ngân hàng quốc doanh, như Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và Ngân hàng xuất-nhập khẩu Hàn Quốc.

Gói tài chính theo kế hoạch sẽ được mở rộng cho các công ty bị ảnh hưởng với điều kiện họ duy trì lực lượng lao động hiện nay.

Gói hỗ trợ sẽ được thảo luận tại một cuộc họp liên quan đến kinh tế khẩn cấp do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì trong tuần này.

Tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi quy mô gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp lên 100.000 tỷ won cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự đoán kinh tế của Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay, so với mức tăng 2% ghi nhận trong năm 2019.

IMF dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 3%, đồng thời cho rằng dịch COVID-19 sẽ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi những năm 1930.

[Kinh tế Hàn Quốc dấu hiệu suy giảm sâu, Nhật Bản nguy cơ tái giảm phát]

Trong một diễn biến liên quan, theo kết quả khảo sát từ Yonhap Infomax, đơn vị thông tin tài chính của Hãng thông tấn Yonhap, kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ ghi nhận mức giảm 1,8% trong quý 1/2020 so với quý trước đó trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động đến sản lượng công nghiệp, chi tiêu tiêu dùng và thị trường việc làm tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Đây sẽ là quý sụt giảm mạnh nhất kể từ quý 4/2008, khi kinh tế Hàn Quốc giảm tới 3,3%. Trong quý 4/2019, nước này ghi nhận mức tăng trưởng 1,3%.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ thông báo Tổng sản phầm quốc nội (GDP) quý 1/2020 vào ngày 23/4 tới.

Park Sung-woo, nhà nghiên cứu tại DB Financial Investment, cho hay dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế ở Hàn Quốc trong tháng Hai và tháng 3/2020. Ông này dự báo GDP quý 1 sẽ chứng kiến mức sụt giảm quy mô lớn.

Nhà nghiên cứu Lee Sang-jae thuộc Eugene Investment & Securities cũng nhận định nền kinh tế Hàn Quốc ước tính sẽ giảm do tiêu dùng trong nước bị tác động mạnh từ biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Ngày 19/4, Hàn Quốc đã gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 5/5, nhưng nới lỏng một số hạn chế.

Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 0,2% trong tháng 3/2020 so với cùng kỳ năm trước khi đối mặt với sự sụt giảm kinh tế ngày càng tăng do dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong 10 ngày đầu tháng 4/2020, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuần trước, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc báo cáo thị trường việc làm tại nước này đã bị "bốc hơi" 195.000 việc làm trong tháng 3/2020, ghi nhận mức giảm mạnh nhất tính theo tháng kể từ tháng 5/2009 và là lần đầu tiên ghi nhận tình trạng mất việc kể từ năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục