Hàn Quốc-Mỹ điều động máy bay F-35 tham gia tập trận không quân

Việc điều động các máy bay chiến đấu F35A trong cuộc tập trận được cho là hành động phô trương sức mạnh của lực lượng Hàn-Mỹ trước Triều Tiên, sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm xa hôm 4/5.
Hàn Quốc-Mỹ điều động máy bay F-35 tham gia tập trận không quân ảnh 1Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ cất cánh tại Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 70km về phía nam Seoul ngày 9/5/2022 trong cuộc tập trận không quân thường kỳ kéo dài hai tuần. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, ngày 9/5, theo các nguồn tin, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân thường niên nhằm huấn luyện các máy bay chiến đấu F35-A tránh radar và các khoa mục quan trọng khác.

Cuộc huấn luyện trên không tại Hàn Quốc kéo dài hai tuần diễn ra trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Trước đó, ông Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ củng cố liên minh quân sự Hàn-Mỹ nhằm chống lại các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

[Hàn Quốc-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mùa Xuân]

Việc điều động các máy bay chiến đấu F35A trong cuộc tập trận được cho là hành động phô trương sức mạnh của lực lượng Hàn-Mỹ trước Triều Tiên, sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm xa hôm 4/5 và một tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ tàu ngầm hôm 7/5.

Các nguồn tin cho biết thêm, quy mô của cuộc diễn tập năm nay tương tự như những năm trước.

Cuộc tập trận trên được coi là phiên bản thu nhỏ của cuộc tập trận Max Thunder quy mô lớn hơn mà hai nước đã tổ chức trước đây với việc huy động nhiều khí tài và các thành viên khác trong liên minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục