Hàng chục người di cư thiệt mạng và mất tích ngoài khơi Tunisia

Giới chức thành phố Sfax (Tunisia) cho biết riêng trong ngày 8/4, lực lượng cứu hộ đã cứu được 36 người di cư trong các vụ chìm thuyền, trong khi bốn người khác thiệt mạng và ba người mất tích.
Hàng chục người di cư thiệt mạng và mất tích ngoài khơi Tunisia ảnh 1Người di cư được lực lượng chức năng Tunisia giải cứu ở ngoài khơi thành phố Sfax, ngày 4/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đã có ít nhất 27 người di cư từ các nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi đã thiệt mạng hoặc mất tích trong hai vụ chìm thuyền ngoài khơi Tunisia những ngày qua.

Giới chức thành phố Sfax cho biết trong ngày 8/4, lực lượng cứu hộ đã cứu được 36 người, xác nhận bốn người khác thiệt mạng và ba người mất tích.

Trước đó một ngày, một vụ chìm thuyền khác đã xảy ra tại vùng biển này khiến 20 người mất tích. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Tunisia đã cứu được 17 người, hai người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thống kê của hãng tin AFP, vụ tai nạn hôm 8/4 là vụ chìm thuyền thứ bảy được ghi nhận tại các vùng biển của Tunisia kể từ đầu tháng Ba đến nay, khiến tổng cộng 100 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích.

[Ít nhất 20 người mất tích sau vụ chìm thuyền ngoài khơi Tunisia]

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Tunisia cho biết trong ba tháng đầu năm nay, lực lượng này đã chặn hơn 14.000 người di cư tìm cách đến châu Âu, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Các tỉnh duyên hải của Tunisia - một số địa điểm chỉ cách đảo Lampeduasa của Italy khoảng 150km, từ lâu đã trở thành điểm chung chuyển của những người di cư tìm đường tới châu Âu thông qua Địa Trung Hải. Những người này thường đến từ các nước châu Phi và Trung Đông đang chìm trong xung đột.

Sau một loạt các vụ tai nạn liên quan người di cư xảy ra hồi tháng trước, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã hối thúc nhà chức trách áp dụng các biện pháp khẩn cấp để giải quyết tình trạng di cư bất thường.

Một phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) đã đến Tunisia vào cuối tháng Ba để xem xét tình hình và thảo luận hợp tác trong vấn đề di cư trái phép.

Cùng ngày, truyền thông địa phương đưa tin một vụ chìm thuyền đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Tây Maroc, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có tám người quốc tịch Maroc. Con thuyền này được cho là đang hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Nhà chức trách Maroc chưa xác nhận thông tin này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục