Đây là lần đầu tiên Ricoh có quyết định mạnh tay như vậy nhằm mục tiêu cảithiện tình hình kinh doanh đang xấu đi.
Hiện Ricoh có 40.000 nhân viên làm việc ở Nhật Bản và 68.900 nhân viên ởnước ngoài. Chủ tịch công ty Shiro Kondo từ chối nói rõ chi tiết, nhưng cho biếtchương trình cắt giảm nhân lực sẽ được xem xét ở mọi bộ phận.
Bên cạnh đó, Ricoh sẽ chuyển 15.000 lao động sang các lĩnh vực có tiềmnăng tăng trưởng cao hơn, như bộ phận dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ đốitượng khách hàng là các công ty.
Bên cạnh chương trình cắt giảm lao động, Ricoh cũng có kế hoạch cải tổhoặc rút lui khỏi các lĩnh vực đang làm ăn thua lỗ.
Ricoh cho biết thị trườngcủa hãng tại các nước đang nổi vẫn đang tăng trưởng tốt, nhưng nhu cầu mua sắmcác thiết bị in ấn dự kiến sẽ giảm tại các nước phát triển.
Ricoh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm2008-2009 cũng như sự lên giá của đồng yên và đang phải chật vật để phục hồitrong một môi trường cạnh tranh gay gắt.
Trong những năm gần đây, lợi nhuận ròng của Ricoh đã bị giảm mạnh, từ mứchơn 100 tỷ yen (1,2 tỷ USD) trong tài khóa 2007-2008 xuống chỉ còn 6,5 tỷ yentài khóa 2008-2009.
Đến tài khóa 2010-2011, lợi nhuận của Ricoh tiếp tục giảm 29,5% so với tàikhóa trước xuống 19,6 tỷ yen; trong khi doanh thu cũng không đạt được mục tiêu2.300 tỷ yen, khi chỉ đạt 1.940 tỷ yen./.