Hàng triệu bông hồng tại Nga bị vứt bỏ mỗi ngày do dịch COVID-19

Liên minh các trang trại nhà kính ở Nga cho biết 1,2 triệu bông hồng đang bị vứt bỏ mỗi ngày tại đất nước này do không thể tiêu thụ trong bối cảnh chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc.
Hàng triệu bông hồng tại Nga bị vứt bỏ mỗi ngày do dịch COVID-19 ảnh 1Một nhân viên của một cửa hàng hoa tiêu hủy những bông hoa chưa bán ở Saint Petersburg. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Các cửa hàng hoa ở Nga đang phải tiêu hủy một triệu bông hồng mỗi ngày do không bán được do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 buộc chính phủ nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc.

Nga là đất nước mà mọi người dân đều yêu hoa, đến mức một số cửa hàng hoa còn mở cửa phục vụ xuyên đêm.

Tuy nhiên, Liên minh các trang trại nhà kính ở Nga cho biết 1,2 triệu bông hồng đang bị vứt bỏ mỗi ngày do không có đầu ra.

[Tổng thống Nga: Cần áp dụng biện pháp bất thường để dập dịch COVID-19]

Người đứng đầu liên minh trên, Alexei Sitnikov ước tính rằng, với sản lượng hoa hồng ở mức 300 triệu bông/năm, một tháng kinh doanh thất thu có thể khiến 10-12% sản lượng hoa bị vứt bỏ.

Trong khi đó, người đứng đầu tổ hợp trang trại nhà kính Podosinka, bà Yulia Charyshkina cho biết kể từ khi lệnh phong toả được áp đặt trên toàn quốc hồi cuối tháng trước, số đơn đặt hàng của công ty đã giảm xuống còn 5.000 đơn/ ngày, so với mức 50.000 đơn trước đó.

Có lúc công ty này chỉ nhận được 1.000 đơn đặt hàng mỗi ngày, khiến họ phải vứt bỏ 200.000 bông hoa tồn dư và tất cả số hoa cắt cành.

Trồng và kinh doanh hoa là một trong những lĩnh vực đang điêu đứng trong bối cảnh dịch COVID-19 buộc tất cả các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa theo chỉ thị của chính phủ.

Nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển sang hình thức bán hàng trực tuyến và phá giá hoa để gỡ gạc một phần doanh thu.

Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin  đã ban bố lệnh phong toả nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo đó hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa ngoại trừ những lĩnh vực được coi là thiết yếu.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, Nga ghi nhận hơn 21.000 trường hợp mắc COVID-19 và 170 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục