Hầu hết các chỉ số chứng khoán trên thế giới đều mang sắc đỏ

Chứng khoán trên phố Wall, chứng khoán Frankfurt của Đức hay chứng khoán trên sàn giao dịch Tokyo đều đồng loạt mất điểm.
Hầu hết các chỉ số chứng khoán trên thế giới đều mang sắc đỏ ảnh 1 Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 20/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên ngày 23/3, các chỉ số chứng khoán trên phố Wall đều đồng loạt mất điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 11,61 điểm (0,06%), đóng phiên ở mức 18.116,04 điểm.

Chỉ số S&P 500 mất 3,68 điểm (0,17%) xuống 2.104,42 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 15,44 điểm (0,31%) xuống 5.010,97 điểm.

Trong khi ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hai sắc màu xanh-đỏ xuất hiện đan xen trên bản đồ chứng khoán châu Âu trong bối cảnh Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tới Đức đàm phán nhằm giải quyết khó khăn tài chính của nước này.

Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên ở mức 7.037,67 điểm, tăng 0,22% so với mức chốt phiên hôm 20/3 nhờ tâm lý lạc quan của giới đầu tư về triển vọng kinh tế.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 giảm 1,19% xuống 11.895,84 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris cũng mất 0,65% xuống 5.054,52 điểm.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết chỉ trong vòng 10 ngày đầu tiên triển khai chương trình nới lỏng định lượng (QE) gây tranh cãi, ngân hàng này đã mua vào lượng trái phiếu có tổng giá trị là 26,3 tỷ euro (28,7 tỷ USD).

Theo Chủ tịch ECB Mario Draghi, ngân hàng này đang “sắp đạt được” mục tiêu mua 60 tỷ euro trái phiếu/tháng, kéo dài từ nay cho đến tháng 9/2016.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 24/3 tại thị trường châu Á, chứng khoán Tokyo giảm 0,18% sau khi đồng yen tăng giá so với đồng USD đã tác động bất lợi đến các nhà xuất khẩu Nhật Bản.

Chỉ số Nikkei 225 trên sàn giao dịch Tokyo, sau khi đóng phiên 23/3 ở mức cao kỷ lục mới trong vòng 15 năm, đã giảm 35,37 điểm xuống 19.718,99 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục