HĐBA họp về Syria và thông qua văn kiện liên quan đến Libya, Somalia

Đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về tình hình khó khăn của người dân Syria trước bất ổn an ninh kéo dài và tình hình nhân đạo còn nhiều thách thức.
Binh sỹ quân đội Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/2 đã họp trực tuyến để thảo luận tình hình chính trị tại Syria và các diễn biến gần đây liên quan đến tiến trình bầu cử ở Somalia.

Phát biểu về tình hình Syria, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh việc cần tăng cường đối thoại và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan, với sự hỗ trợ và đóng góp xây dựng của Liên hợp quốc và quốc tế, nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị; bày tỏ lo ngại về tình hình khó khăn của người dân Syria trước bất ổn an ninh kéo dài và tình hình nhân đạo còn nhiều thách thức.

Về tình hình Somalia, Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh Việt Nam quan tâm theo dõi các diễn biến ở Somalia, kêu gọi Chính phủ Somalia và các bên liên quan sớm đạt đồng thuận về thời gian tổ chức bầu cử và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Đại biện Việt Nam cũng lên án cuộc tấn công khủng bố cuối tuần qua ở Somalia, đề nghị Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực hỗ trợ Somalia ứng phó các thách thức về nhân đạo do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lũ lụt và nạn châu chấu.

Cuối phiên họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua Thông tin Báo chí về Somalia, trong đó hoan nghênh nỗ lực của lãnh đạo Chính phủ và các bang ở Somalia trong thực hiện Thỏa thuận ngày 17/9/2020 về mô hình bầu cử và ghi nhận nhiều tiến triển ở Somalia trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng các cuộc thảo luận ở Dhusamareb không đạt được kết quả thực chất nào.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi lãnh đạo Somalia tiếp tục đàm phán và hợp tác vì lợi ích của người dân nhằm đạt được đồng thuận về bầu cử càng sớm càng tốt. Các nước lên án các hành động khủng bố của lực lượng Al-Shabaab và tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập về chính trị của Somalia.

[LHQ: Đạt được đột phá trong các cuộc đàm phán chuyển tiếp ở Libya]

Cùng ngày 9/2/2021, Hội đồng Bảo an đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch về tình hình Libya. Tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya (LPDF) ngày 5/2/2021 về việc thành lập cơ quan hành pháp lâm thời ở Libya.

Tuyên bố Chủ tịch thúc giục cơ quan hành pháp lâm thời sớm tiến hành các thủ tục để thành lập Chính phủ lâm thời mới và chuẩn bị tổ chức bầu cử Tổng thống và Nghị viện vào ngày 24/12/2021.

Tuyên bố kêu gọi các bên ở trong và ngoài Libya tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận ngừng bắn ngày 23/10/2020, cũng như lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an liên quan đến Libya.

Tuyên bố cũng khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình chính trị do người Libya dẫn dắt và làm chủ với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, đánh giá cao các hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL), đồng thời ghi nhận vai trò của các nước láng giềng và tổ chức khu vực trong hỗ trợ Liên hợp quốc thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục