Hòa Bình, Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động tri ân chiến sỹ Điện Biên

Ngày 19/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động tri ân các các chiến sỹ, đồng thời tuyên truyền về giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng quà tri ân các chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng quà tri ân các chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Ngày 19/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động tri ân các các chiến sỹ, đồng thời tuyên truyền về giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng.

Tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ngày 19/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại buổi gặp mặt, cụ Lý Văn Ngoan, thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy là chiến sỹ tham gia Chiến dịch Điện Biên xúc động ôn lại kỷ niệm chiến thắng hào hùng 70 năm về trước.

Năm 1953, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc cũng như bao thanh niên yêu nước khác, cụ hăng hái lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 55, tỉnh Thanh Hóa và đến tháng 1/1954 được điều động tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

"Với ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm của một dân tộc anh hùng, quân và dân ta đã chiến đấu ngoan cường, “đánh chắc,” “tiến chắc,” đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng," cụ Lý Văn Ngoan chia sẻ.

Đoàn viên Trần Lệ Giang, Đoàn Thanh niên cơ quan chính quyền thành phố bày tỏ, 70 năm trôi qua nhưng tinh thần Điện Biên Phủ vẫn sống mãi.

Phát huy tinh thần đó, những năm qua, tuổi trẻ Hòa Bình luôn phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, sống có lý tưởng, hoài bão; quyết chí lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, cùng với khí thế sôi sục “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” của cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình hăng hái tham gia dân công, xây dựng kho tàng, lán trại, đóng góp lương thực, thực phẩm...

Từ tháng 9/1953, bộ đội địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình gấp rút tu sửa cầu, phà trên tuyến Quốc lộ 6, 12 và 15 để đảm bảo tốt nhất cho vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ chiến trường.

Tổng kết chiến dịch, toàn tỉnh Hòa Bình huy động gần 400.000 lượt dân công, hơn 900 xe thồ, vận chuyển 4.900 tấn hàng, huy động 170.000 ngày công xay, giã 545 tấn thóc cho bộ đội, cung cấp cho mặt trận 39,5 tấn thịt, 1.840m3 gỗ và hàng vạn cây tre.

Trong thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn tỉnh đã chủ động mở nhiều đợt tấn công làm kiềm chế, tiêu hao sinh lực địch.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây,” thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho người có công được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có 6.002 người có công đang hưởng chính sách của Nhà nước. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh vận động được hơn 15 tỷ đồng.

Trong đó đã tặng hơn 1.250 sổ tiết kiệm tình nghĩa; xây mới, tu sửa, nâng cấp trên 6.699 Nhà tình nghĩa; từng bước giúp các gia đình chính sách, người có công vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, chính sách xã hội, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú…

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà tri ân các chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tọa đàm thanh niên 70 năm – Tự hào tiến bước

Ngày 19/4, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức Tọa đàm thanh niên với chủ đề "70 năm - Tự hào tiến bước."

Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm vóc thời đại và giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Hải Dương.

Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa của tuổi trẻ Hải Dương chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

ttxvn_dien bien phu hai duong.jpg
Thanh niên giao lưu với ông Lê Đức Tình, trinh sát pháo binh, Trung đoàn phó E45 trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Theo thống kê đến tháng 2/2024, Hải Dương có 402 liệt sỹ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ còn thân nhân, người thờ cúng đang thường trú tại tỉnh. Trong đó huyện Gia Lộc có nhiều người hy sinh nhất 78 liệt sỹ, còn lại là các huyện Kim Thành, Ninh Giang, Thanh Miện, Nam Sách…

Hầu hết các liệt sỹ đều hy sinh năm 1954, tại các cuộc đụng độ quyết liệt giữa bộ đội ta và quân Pháp tại đồi A1, sân bay Điện Biên, đồi Độc Lập, Hồng Cúm, Mường Thanh, đồi A2, đồi Xám Nấm…

Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã phát động nhiều phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà cho đại diện thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, quân nhân của tỉnh trực tiếp tham gia Chiến dịch. Tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi dâng hương, thăm viếng các Anh hùng, Liệt sỹ tại một số nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Hải Dương đã vận động hỗ trợ hơn 5,6 tỷ đồng đóng góp xây dựng 100 Nhà đại đoàn kết, tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại tỉnh Điện Biên do Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, thanh niên trong tỉnh được giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Văn Chất; ông Lê Đức Tình, trinh sát pháo binh, Trung đoàn phó E45; ông Cao Xuân Dớn, cựu thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ về những ngày chiến đấu gian khổ để đi đến thắng lợi của Chiến dịch.

Các đại biểu cũng được giao lưu với Đại tá, Tiến sỹ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam để hiểu rõ hơn về chiến lược, tác chiến hiệp đồng các binh chủng trong thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hy sinh của các chiến sĩ cũng như sự đóng góp, hy sinh của những người con Hải Dương cho thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định, thông qua Chiến dịch đã để lại cho thế hệ trẻ những bài học quý giá về tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Bài học về tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bài học về xây dựng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng kêu gọi các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đồng lòng, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực hướng về Điện Biên anh hùng; đồng thời phát huy tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh đoàn kết của các chiến sỹ Điện Biên năm xưa để xây dựng Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tọa đàm thanh niên với chủ đề "70 năm - Tự hào tiến bước" thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã đóng góp to lớn cho thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hải Dương tặng bức ảnh phục dựng của liệt sỹ Trần Văn Ninh cho gia đình liệt sĩ. Liệt sĩ Trần Văn Ninh hy sinh năm 1954 tại Chiến dịch Điện Biên Phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục