Hỏa hoạn tại khu dân cư ở Chile, khoảng 50 ngôi nhà bị thiêu rụi

Hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu dân cư nghèo gần thành phố Valparaiso của Chile khiến khoảng 50 ngôi nhà bị thiêu rụi; hai khu phố gần đó đã được sơ tán.
Hỏa hoạn tại khu dân cư ở Chile, khoảng 50 ngôi nhà bị thiêu rụi ảnh 1Hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi. (Nguồn: AFP)

Nhà chức trách Chile cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu dân cư nghèo gần thành phố Valparaiso, làm hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi trong ngày 24/12 và các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực để dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên ở một khu rừng do nhiệt độ cao trong mùa Hè ở Nam bán cầu cùng với gió mạnh và lan sang Valparaiso.

Khoảng 50 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Hai khu phố gần đó đã được sơ tán.

[Ấn Độ: Cháy chung cư 4 tầng, ít nhất 9 người đã thiệt mạng]

Toàn bộ nhân viên của Sở cứu hỏa Valparaiso với sự hỗ trợ của các đơn vị lân cận đã được triển khai để chữa cháy.

Valparaiso là thành phố trung tâm của vùng đô thị lớn thứ 3 ở Chile, thuộc tỉnh có cùng tên, nằm cách thủ đô Santiago 111,8km về phía Tây. Đây cũng là nơi đặt trụ sở Quốc hội của Chile.

Valparaiso nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch vì có những ngôi nhà có khung được làm bằng gỗ đầy màu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục