Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iraq ghi nhận tín hiệu tích cực

Trong tháng Tư, nước này đã xuất khẩu khoảng 101 triệu thùng dầu thô, mang lại doanh thu 10,55 tỷ USD, giá bán trung bình cho 1 thùng dầu thô trong tháng Tư là 104,09 USD.
Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iraq ghi nhận tín hiệu tích cực ảnh 1Một cơ sở lọc dầu tại Nasiriyah (Iraq). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 1/5 cho hay trong tháng Tư, nước này đã xuất khẩu khoảng 101 triệu thùng dầu thô, mang lại doanh thu 10,55 tỷ USD.

Thông báo của bộ này cho biết giá bán trung bình cho 1 thùng dầu thô trong tháng Tư là 104,09 USD.

Trong số dầu xuất khẩu có 98,1 triệu thùng từ các mỏ dầu ở miền Trung và Nam Iraq vận chuyển qua cảng Basra.

[Iraq tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thêm dầu vào thị trường châu Âu]

Khoảng 2,99 triệu thùng dầu khác là từ tỉnh miền Bắc Kirkuk qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải.

Giá dầu thế giới đã tăng lên kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Nền kinh tế Iraq chủ yếu phụ thuộc và xuất khẩu dầu thô, chiếm hơn 90% thu nhập của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục