Hỏi đáp COVID-19: Chăm sóc tâm lý thế nào khi trẻ trở lại trường học

Nhiều địa phương đang lên kế hoạch cho trẻ trở lại trường học. Nhưng việc trở lại lớp sau khi đã nghỉ ở nhà quá lâu có thể ảnh hưởng tới tâm lý con trẻ. Vậy cần làm gì để tránh cho trẻ bị sốc?

Hỏi: Suốt một thời gian dài với tác động của dịch bệnh, học sinh ở nhiều địa phương không được giao tiếp, gặp gỡ bạn bè, thiếu tương tác với thầy giáo, cô giáo, ít vận động khiến xuất hiện nhiều những vấn đề về tâm lý đáng lo ngại. Vậy cần quan tâm đến những vấn đề tâm lý khi học sinh trở lại trường học.

Trả lời: Ở nhà quá lâu vì đại dịch COVID-19, các em học sinh có nguy cơ bị tổn thương về cả thể chất và tinh thần sau khi quay lại trường học. Lý do là các em vừa phải trải qua thời gian biến chuyển tâm sinh lý, vừa phải làm quen với việc chuyển đổi từ hình thức học trực tiếp sang gián tiếp. Bên cạnh đó, nhiều em có điều kiện kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn, có em còn mất cha mất mẹ do dịch bệnh dẫn đến những sang chấn tâm lý là điều không thể tránh khỏi.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục