Hỏi đáp COVID-19: Người về từ các tỉnh phía Nam được cách ly thế nào

Theo Bộ Y tế, những người đã tiêm 2 mũi (hoặc mũi 1 sau 14 ngày) thì có thể lựa chọn cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện, giúp giảm gánh nặng y tế cho các tỉnh khi tiếp nhận người dân về từ miền Nam.

Hỏi: Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc người dân về từ các tỉnh phía Nam sẽ được cách ly như thế nào?

Trả lời: Theo Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khác tổ chức đưa đón, thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân. Nhằm đảm bảo chu đáo, an toàn và thực hiện đúng, đủ các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục