Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ủng hộ việc UBS tiếp quản Credit Suisse

Để củng cố sự ổn định của thị trường tài chính cho đến khi việc tiếp quản hoàn tất, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cấp bảo lãnh cho SNB để ngân hàng này cung cấp tiền mặt bổ sung cho Credit Suisse.
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ủng hộ việc UBS tiếp quản Credit Suisse ảnh 1(Nguồn: CNN)

Ngày 19/3, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ khẳng định ủng hộ kế hoạch của ngân hàng lớn nhất nước này UBS mua lại Credit Suisse đang gặp khủng hoảng trong thời gian gần đây.

Để củng cố sự ổn định của thị trường tài chính cho đến khi việc tiếp quản hoàn tất, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cấp bảo lãnh cho Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) để ngân hàng này cung cấp tiền mặt bổ sung cho Credit Suisse.

Hỗ trợ này nhằm đảm bảo tính thanh khoản của Credit Suisse, từ đó thực hiện thành công việc tiếp quản, bảo vệ sự ổn định tài chính và nền kinh tế Thụy Sĩ.

Một mặt, Hội đồng Liên bang đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết để SNB cung cấp cho Credit Suisse khoản hỗ trợ bổ sung dưới dạng tiền mặt, đó là trao cho SNB quyền yêu cầu được bồi thường, đảm bảo sự an toàn cần thiết cho ngân hàng này để có thể cung cấp cho Credit Suisse lượng tiền mặt bổ sung đáng kể.

Mặt khác, để đảm bảo luôn cung cấp đủ tiền mặt cho Credit Suisse trong mọi trường hợp, Hội đồng Liên bang đã quyết định cấp cho SNB một bảo lãnh phòng ngừa nguy cơ vỡ nợ đối với các khoản vay thanh khoản. Cả hai biện pháp đều dựa trên Điều 184 và Điều 185 của Hiến pháp Liên bang.

Hội đồng Liên bang coi các biện pháp này là giải pháp phù hợp nhất để củng cố niềm tin của thị trường vào Credit Suisse và trung tâm tài chính Thụy Sĩ. Đây là các công cụ được sử dụng tương tự tại ở Mỹ, cũng như EU và Vương quốc Anh.

[Thông tin mới nhất về vụ UBS đồng ý mua lại Credit Suisse]

Liên bang cũng cấp khoản bảo lãnh 9 tỷ franc (9,7 tỷ USD) cho UBS để giảm rủi ro mà ngân hàng này phải gánh chịu do mua lại một số tài sản có khả năng bị thua lỗ.

Với gói biện pháp này, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ tái khẳng định sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ người gửi tiền và sự ổn định của trung tâm tài chính Thụy Sĩ.

Trong tuyên bố cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Chính phủ Anh đã hoan nghênh hành động nhanh chóng của giới chức Thụy Sĩ để xử lý cuộc khủng hoảng của Credit Suisse.

Theo bà Lagarde, hành động của giới chức Thụy Sĩ là nền tảng để khôi phục thật tự thị trường và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Bà cho biết thêm khu vực ngân hàng giao dịch bằng đồng euro vẫn ổn định, có vốn và khả năng thanh khoản mạnh mẽ.

Tuyên bố của Chính phủ Anh cũng khẳng định hệ thống ngân hàng của nước này an toàn, trường vốn.

UBS đã đồng ý mua Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ theo thỏa thuận được công bố ngày 19/3 trị giá 3,2 tỷ USD.

Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Thụy Sĩ sẵn sàng thay đổi luật để bỏ qua một cuộc bỏ phiếu của cổ đông về giao dịch khi các bên phải gấp rút hoàn tất thỏa thuận trước ngày 20/3 (giờ địa phương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục