Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưutrưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tướng Pon Saroeun, Tổng tư lệnh Quân độiHoàng gia Campuchia (RCAF), Chủ tịch ACDFIM-9, trình bày những đánh giá về việcthúc đẩy khả năng tác chiến phối hợp hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2015, thảoluận và thống nhất các họa động trong thời gian tới, kế hoạch hành động 2 năm,ký Tuyên bố chung của ACDFIM-9 và các văn bản liên quan.
Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo về các cuộc họp của người đứng đầu cơ quan tácchiến (AMOIM-2) và đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng (AMIIM-9) đã tổ chức vàongày 27/3.
Tuyên bố chung của Hội nghị ACDFIM nhấn mạnh quyết tâm tăng cường sự hợp tácgiữa các lực lượng quân sự ASEAN, trở thành vai trò trụ cột trong việc đối phócó hiệu quả đối với những thách thức an ninh trong khu vực đang đối mặt với cácnước thành viên ASEAN và các nước khác trong khu vực, đối phó có hiệu quả vớinhận thức toàn diện về an ninh, với các hình thức đe dọa, tội phạm vượt phạm viquốc gia và các thách thức xuyên biên giới.
Tuyên bố nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận và cam kết của cácTrưởng Đoàn trong diễn đàn ACDFIM-9 cũng như các diễn đàn AMIIM-2 và AMOIM-9,thực hiện kế hoạch hành động 2013-2014, tăng cường hợp tác giữa quân đội cácnước ASEAN, các hành động hợp tác cụ thể để đối phó với các thách thức an ninhxuyên biên giới, kể cả đối phó với thiên tai…
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho rằng trong những năm qua, quânđội các nước ASEAN đã tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác, đối thoại, xây dựnglòng tin giữa các lực lượng quân đội các nước ASEAN và với quân đội các nước đốitác của ASEAN. Các nội dung, chương trình hợp tác giữa quân đội các nước ASEANthể hiện ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu theo kế hoạch và lộ trình cụthể. Đặc biệt, gần đây hợp tác về hải quan và quân y, diễn tập chung về hỗ trợnhân đạo, tìm kiếm cứu nạn…, hay thiết lập đường dây nóng giữa hải quân các nướcASEAN. Ngoải ra, hợp tác trong khuôn khổ ADMM + về an ninh biển; gìn giữ hòabình LHQ, chống khủng bố, quân y và hỗ trợ nhân đạo cũng đang được triển khaitích cực.
Thượng tướng nhấn mạnh, đồng hành cùng quân đội các nước ASEAN, Quân đội nhândân Việt Nam đã chủ động và tích cực tham gia các sáng kiến hợp tác quân đội cácnước ASEAN, cũng như với quân đội các nước đối tác của ASEAN vì hòa bình, ổnđịnh và phát triển của khu vực. Năm 2011, Việt Nam tổ chức Hội nghị Tư lệnh Hảiquân, Hội nghị Quân y các nước ASEAN và Hội nghị Cảnh sát Biển chấu Á. Các hoạtđộng trên góp phần thúc đẩy hợp tác quân sự giữa các nước ASEAN ngày càng pháttriển toàn diện trên cả 3 quân chủng: Hải-Lục-Không quân.
Để hiện chủ đề “Tăng cường phối hợp các lực lượng hướng tới Cộng dồng ASEAN năm2015”, Thượng tướng cho rằng quân đội các nước ASEAN cần tiếp tục tăng cường đốithoại, xây dựng sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; rút ngắn khoảng cách từ chínhsách đến triển khai hợp tác thực tế, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu,chia sẻ thông tin dự báo và trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, huấn luyện nâng caonăng lực đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên hiệnnay; tăng cường phối hợp giữa quân đội các nước ASEAN cũng như phối hợp quân-dânsự ở mọi cấp độ; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hợp tác giữa quân đội các nướcASEAN với quân đội các nước đối tác.
Kết thúc một ngày Hội nghị, Tư lệnh quân đội Myanmar đã tiếp nhận tư cách nướcchủ nhà của ACDFIM-10.
Chiều 29/3 Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen đã tiếp thân mật các trưởngđoàn tham dự ACDFIM-9./.