Hơn 2.300 quân nhân các nước FPDA tập trận chung thường niên

Bersama Lima 2023 là cuộc diễn tập huấn luyện thực địa ở Bán đảo Malaysia và Singapore và là cuộc tập trận chung thường niên của lực lượng vũ trang các nước thành viên FPDA.
Hơn 2.300 quân nhân các nước FPDA tập trận chung thường niên ảnh 1Hơn 2.300 quân nhân từ 5 quốc gia tham gia cuộc tập trận. (Nguồn: New Straits Times)

Bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân Malaysia ra tuyên bố cho biết hơn 2.300 quân nhân từ 5 quốc gia tham gia "Thỏa thuận phòng thủ 5 cường quốc" (FPDA - gồm Malaysia, Singapore, Anh, Australia và New Zealand) đang tham gia Cuộc tập trận Bersama Lima 2023 (BL23).

Lễ khai mạc BL23 do Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Phó Đô đốc Aaaron Beng Yao Cheng chủ trì, diễn ra tại Trung tâm Tác chiến Liên hợp Al-Sultan Abdullah, Sở chỉ huy Lực lượng Liên quân ở Kuantan (Malaysia) ngày 4/10.

Đây là cuộc diễn tập huấn luyện thực địa ở Bán đảo Malaysia và Singapore và là cuộc tập trận chung thường niên của lực lượng vũ trang các nước thành viên FPDA.

[Philippines và đồng minh bắt đầu tập trận hải quân chung thường niên]

Cuộc tập trận Bersama Lima được các lực lượng vũ trang của Malaysia và Singapore thực hiện luân phiên hàng năm nhằm rèn luyện năng lực của lực lượng phòng thủ FPDA trong việc tổ chức, lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động ở cấp Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp (CJTF), chuyên thực hiện các nhiệm vụ phối hợp và tích hợp chiến thuật chung trong môi trường có nhiều mối đe dọa.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 20/10 tại Kuantan, Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.