Hơn 70 người di cư thiệt mạng do đắm tàu ở ngoài khơi Libya

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya và cảnh sát địa phương đã vớt được 11 thi thể trong vụ đắm tàu. Những người được giải cứu đã được đưa đến bệnh viện trong điều kiện sức khỏe xấu.
Hơn 70 người di cư thiệt mạng do đắm tàu ở ngoài khơi Libya ảnh 1Nhân viên y tế Libya chuyển thi thể người di cư trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Sabratha, Libya, ngày 25/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, Liên hợp quốc cho biết hàng chục người di cư được cho là đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở ngoài khơi bờ biển Libya và chỉ có 7 người sống sót được cứu cho đến nay. 

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc, ít nhất 73 người di cư mất tích và bị cho là đã thiệt mạng do tàu chở họ bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Libya trong ngày 14/2.

Tàu chở khoảng 80 người đã rời thị trấn Qasr Al-Akhyar, cách thành phố Tripoli khoảng 75km về phía Đông, và gặp nạn khi đang trên hành trình đến châu Âu.

IOM cho biết đến nay, Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya và cảnh sát địa phương đã vớt được 11 thi thể. Những người được giải cứu hiện đã được đưa đến bệnh viện trong điều kiện sức khỏe xấu.

Trung Địa Trung Hải hiện là tuyến đường biển nguy hiểm nhất đối với người di cư.

Theo IOM, vụ đắm tàu nói trên đã làm tăng số người di cư thiệt mạng trên tuyến đường biển này kể từ đầu năm đến nay lên 130 người.

[Maroc: Hơn 40 người di cư thiệt mạng vì đắm tàu ngoài khơi Tarfaya]

Số liệu thống kê cho thấy trong năm ngoái có hơn 1.450 người di cư đã thiệt mạng khi đi qua tuyến đường này để đến châu Âu.

Nếu tính từ năm 2014, số người thiệt mạng và mất tích trên tuyến đường này là hơn 17.000 trường hợp.

IOM đã kêu gọi các quốc gia triển khai những hành động cụ thể nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời thiết lập các cơ chế an toàn để giảm thiểu số người thiệt mạng.

Trong khi đó, tại Panama, Tổng thống nước này Laurentino Cortizo cho biết ít nhất 15 người di cư hướng đến Mỹ đã thiệt mạng vào sáng 15/2 khi xe buýt chở họ va chạm với xe buýt nhỏ trên đường cao tốc ở huyện Gualaca thuộc tỉnh Chiriqui.

Hiện những người bị thương đang được điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục