Hơn 700.000 tấn lương thực đã rời Ukraine theo thỏa thuận xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tháng 8 này có thể ở mức 4 triệu tấn, tăng so với mức 3 triệu tấn trong tháng 7.
Hơn 700.000 tấn lương thực đã rời Ukraine theo thỏa thuận xuất khẩu ảnh 1Tàu Navi Star treo cờ Panama chở 33.000 tấn ngũ cốc của Ukraine cập cảng Foynes ở County Limerick, Ireland ngày 20/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp Ukraine ngày 23/8 thông báo tổng cộng 33 tàu chở khoảng 719.549 tấn lương thực đã rời nước này theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, hiện có 18 tàu chở hàng khác đang bốc xếp hàng hoặc đợi cấp phép rời các cảng của Ukraine. Bộ này cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tháng 8 này có thể ở mức 4 triệu tấn, tăng so với mức 3 triệu tấn trong tháng 7.

Trong khi đó, Trung tâm điều phối chung tại Thổ Nhĩ Kỳ - đơn vị giám sát thực hiện thỏa thuận nói trên, cho biết tổng số ngũ cốc và thực phẩm xuất khẩu từ 3 cảng của Ukraine ở Biển Đen kể từ khi đạt được thỏa thuận là 721.449 tấn.

Lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã giảm mạnh kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố cuối ngày 22/8 (theo giờ địa phương) cho thấy, xuất khẩu các mặt hàng lương thực chủ chốt của nước này đã giảm gần một nửa từ khi Nga mở chiến dịch quân sự cuối tháng 2/2022 so với cùng kỳ năm trước đó.

[Khoảng 27 tàu chở ngũ cốc đã rời cảng Ukraine ở Biển Đen]

Xuất khẩu lương thực của Ukraine từ ngày 24/2-15/8 năm nay giảm xuống còn 10 triệu tấn so với khoảng 19,5 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, từ cuối tháng 2 đến nay, Ukraine đã xuất khẩu 3,8 triệu tấn ngô, 1,4 triệu tấn hạt hướng dương, gần 1 triệu tấn dầu hướng dương và khoảng 640.000 tấn lúa mỳ.

Xung đột Nga-Ukraine đã khiến các cảng biển của Ukraine bị phong tỏa. Cuối tháng 7 vừa qua, 3 cảng tại biển Đen của Ukraine đã được dỡ phong tỏa theo thỏa thuận được Nga và Ukraine ký kết với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc. Nhưng xuất khẩu nông nghiệp của Ukraine hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi xảy ra xung đột.

Sản xuất nông nghiệp của Ukraine ước tính có thể cung cấp lương thực cho 400 triệu người. Vụ thu hoạch ngũ cốc của Ukraine năm 2022 được dự báo giảm xuống còn khoảng 50 triệu tấn so với mức kỷ lục 86 triệu tấn năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục