Hỗn chiến bằng dao, kiếm và súng bắn bi khiến 2 người bị thương

Vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm và súng bắn bi giữa 2 nhóm đối tượng ở Hòa Bình đã làm thiệt hại một số tài sản và gây thương tích cho 2 người.
Hỗn chiến bằng dao, kiếm và súng bắn bi khiến 2 người bị thương ảnh 1Lực lượng Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hòa Bình) tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và xác minh vụ việc tại hiện trường vụ hỗn chiến. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 19 giờ ngày 8/9, tại khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm và súng bắn bi đã xảy ra do mâu thuẫn trong việc nợ nần giữa 2 nhóm đối tượng.

Một nhóm do Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1979, trú tại tổ 15, phường Hữu Nghị cầm đầu và nhóm còn lại do Lưu Tuấn Anh, sinh năm 1985, trú tại tổ 5, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình cầm đầu.

Vụ hỗn chiến làm thiệt hại một số tài sản và gây thương tích cho Phan Đăng Khoa, sinh năm 1981, trú tại tổ 6, phường Đồng Tiến và Dương Tiến Dũng, tổ 20, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Hiện cả hai đang được điều trị tại bệnh viện.

[Hà Nội: Gần 100 đối tượng mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn]

Theo kết quả xác minh, Dương Tiến Dũng (em rể của Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1978) cùng 4 đối tượng khác đã kéo đến đập phá tài sản và đánh thương tích Lưu Tuấn Anh.

Sau đó, đến khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, Lưu Anh Tuấn cùng một nhóm đối tượng khác đã kéo đến nhà Dương Tiến Dũng, tại khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình đập phá tài sản, đánh gây thương tích Phan Đăng Khoa.

Hỗn chiến bằng dao, kiếm và súng bắn bi khiến 2 người bị thương ảnh 2Hiện trường vụ hỗn chiến. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và xác minh được hai nhóm đối tượng gồm 11 người trong vụ hỗn chiến trên; đồng thời tiến hành lấy lời khai các đối tượng liên quan và các trường hợp bị thương tích (không phải do súng gây ra).

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an thành phố Hòa Bình thu được 13 viên bi sắt và 1 kiếm nhật, 1 kiếm tự chế, 2 dao quắm, 1 dao phóng.

Theo nhận định, đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng súng bắn bi để gây thiệt hại tài sản.

Hiện Công an thành phố Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục