Hong Kong công bố dự thảo sửa đổi cải thiện hệ thống bầu cử năm 2021

Chính quyền Hong Kong cho biết việc phân chia lại cuộc bầu cử này không theo thông lệ, do ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm và tư vấn, nhưng vẫn được tiến hành theo các nguyên tắc đã được thiết lập.
Hong Kong công bố dự thảo sửa đổi cải thiện hệ thống bầu cử năm 2021 ảnh 1Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 13/4, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã tổ chức họp báo, công bố nội dung dự thảo Điều lệ sửa đổi cải thiện hệ thống bầu cử năm 2021.

Theo nội dung của dự thảo vừa được công bố, 5 khu vực bầu cử trước đây sẽ tách thành 10 quận, trong đó đảo Hong Kong được chia thành hai quận, Cửu Long được chia thành 3 quận, Tân Giới gồm 5 quận, mỗi quận chiếm 2 ghế; số ghế bầu trực tiếp tại Hội đồng lập pháp quận giảm xuống còn 20 ghế.

Chính quyền Hong Kong cho biết việc phân chia lại cuộc bầu cử này không theo thông lệ, do ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm và tư vấn, nhưng vẫn được tiến hành theo các nguyên tắc đã được thiết lập.

[Trung Quốc thông qua các sửa đổi trong phụ lục Luật Cơ bản Hong Kong]

Dự kiến, Hội đồng Lập pháp Hong Kong sẽ lần đầu tiên đọc dự thảo Điều lệ sửa đổi “Cải thiện hệ thống bầu cử năm 2021” vào ngày 14/4.

Cuối tháng 3 vừa qua, Trung Quốc cũng đã chính thức thông qua việc sửa đổi các phụ lục của “Luật Cơ bản” Hong Kong, nhằm cải cách toàn diện chế độ bầu cử tại vùng lãnh thổ này.

Các nội dung sửa đổi để bầu ra Trưởng đặc khu và Hội đồng Lập pháp Hong Kong được Trung Quốc đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc khắc phục các lỗ hổng trong quản lý vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục