Họp bàn về Trung Đông

Hội đồng bảo an họp bàn về tình hình Trung Đông

Phó Tổng Thư ký phụ trách chính trị Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không bỏ lỡ cơ hội tái thiết hòa bình ở Trung Đông.
Ngày 22/10, tại New York, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã mở phiên thảo luận về tình hình Trung Đông.

Phát biểu tại đây, Phó Tổng Thư ký phụ trách chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các bên có liên quan trực tiếp, không bỏ lỡ cơ hội tái thiết hòa bình ở Trung Đông thông qua cuộc đối thoại trực tiếp, được nối lại cách đây không lâu, giữa Israel với Palestine.

Ông nói: "Mặc dù có những diễn biến bất lợi trong khu vực, và những khó khăn trên thực địa, cả ở Israel lẫn Palestine, song điều đó không cho phép chúng ta bỏ cuộc. Cuộc đối thoại này kéo dài đã 20 năm nay, nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn. Chúng ta không cần những cuộc thương lượng bất tận, bây giờ là lúc phải tìm ra một giải pháp thỏa đáng và cùng chấp nhận được để hướng tới nền hòa bình thực sự ở khu vực này.”

Về tình hình Syria, ông Feltman kêu gọi thế giới làm hết sức mình để chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài ở quốc gia Trung Đông này, khiến hơn 100.000 người bị thiệt mạng trong hơn hai năm qua.

Ông nhận định trong khi vấn đề vũ khí hóa học ở Syria đang đi dần tới giải pháp, song thế giới vẫn chưa tìm ra phương thức chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa quân chính phủ với các phe phái đối lập tại quốc gia này./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục