Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng Nikolai Makarov đã đưa ra tuyênbố này ngày 5/6 tại thủ đô Helsinki nhân chuyến thăm 3 ngày tới Phần Lan.
Tướng Makarov cho biết Nga nhận thấy sự cần thiết phải tiến hành đối thoạichính trị và hợp tác thực tế với NATO để đối phó với các mối đe dọa chung, đồngthời bày tỏ hy vọng rằng xu hướng này sẽ được tiếp tục duy trì trong thời giantới.
Theo ông Makarov, Mátxcơva dự định sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ giữahai bên trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO, cũng như theo kênh quan hệ songphương với các nước thành viên của tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này.
Đề cập đến vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, tướngMakarov nhấn mạnh Nga sẵn sàng xem xét mọi phương án hợp tác có thể chấp nhậnđược, song nêu rõ hai thành tố có tính nguyên tắc: đó là cùng nhau đề ra quanđiểm và loại trừ tiềm năng chống Nga của hệ thống phòng thủ tên lửa được triểnkhai ở châu Âu.
Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 21/5 vừa qua tại Chicago,Mỹ ra tuyên bố chung khẳng định quan hệ hợp tác NATO-Nga có tầm quan trọng chiếnlược vì quan hệ này góp phần thiết lập không gian chung hòa bình, ổn định và anninh.
NATO khẳng định quyết tâm xây dựng một nền hòa bình bền vững và toàn diệnvới Nga ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương. Song tuyên bố cũng thừa nhận NATO vàNga vẫn còn bất đồng trong một số vấn đề cụ thể và cần phải tiếp tục cải thiệnlòng tin./.