Hungary tiếp tục hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nông sản Ukraine

Hungary vẫn là quốc gia láng giềng duy nhất của Ukraine tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế đơn phương đối với hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine.
Hungary tiếp tục hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nông sản Ukraine ảnh 1Ngô sau khi được thu hoạch tại một trang trại ở Odessa, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukrinform đưa tin ngày 24/5, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) về Thương mại và Nông nghiệp Miriam Garcia Ferrer nhấn mạnh Hungary vẫn là quốc gia láng giềng duy nhất của Ukraine tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế đơn phương đối với hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine.

Người phát ngôn của EC cho biết thêm rằng Liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp một gói hỗ trợ cho các quốc gia thành viên với điều kiện họ phải rút lại các biện pháp đơn phương này.

[Hungary và Bulgaria ban hành lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine]

Theo bà Ferrer, EC hôm 28/4 đã nhất trí với 4 quốc gia láng giềng của Ukraine gồm Bulgaria, Hungary, Ba Lan và Slovakia về việc triển khai một gói các biện pháp hỗ trợ sau khi các nước này dỡ bỏ các hành động đơn phương đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine.

Gói này bao gồm việc hỗ trợ trực tiếp cho nông dân bị ảnh hưởng ở 5 quốc gia, bao gồm cả Romania.

Số tiền này được phân bổ từ quỹ dự trữ nông nghiệp của EU trị giá 450 triệu euro mỗi năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục