Huyện Chương Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ và nhân dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Huyện Chương Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 24/11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện (1/4/1888-1/4/2018), 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện (26/11/1938-26/11/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đến dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ và nhân dân huyện Chương Mỹ, cùng các cá nhân có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của huyện Chương Mỹ.

Trong chiều dài lịch sử dân tộc, Chương Mỹ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, có nhiều danh nhân tiêu biểu như Ngô Sỹ Liên; Đặng Tiến Đông...

[Biểu dương, vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2018]

Trong các cuộc kháng chiến, Chương Mỹ là một trong những địa phương ở miền Bắc đóng góp nhiều sức người, sức của và nêu cao tinh thần truyền thống cách mạng.

Với lợi thế đất rộng, có rừng, đồi núi, Chương Mỹ còn được Trung ương Đảng và Bác Hồ lựa chọn để xây dựng nhiều cơ sở quân sự, an ninh quốc phòng quan trọng, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân cả nước đánh Mỹ.

Đặc biệt trong những năm kháng chiến chống Mỹ, huyện Chương Mỹ là nơi đặt Khu trường học dành cho học sinh miền Nam, với hàng ngàn học sinh được học tập, rèn luyện tại đây.

Huyện Chương Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gắn Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước lên lá cờ truyền thống của huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết 130 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ luôn phát huy tinh thần yêu nước, khắc phục khó khăn và phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, kinh tế huyện luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 11,9%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó, ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4,8 lần (từ 8,8 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 lên 43 triệu đồng/người/năm vào năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm (từ 16,3% năm 2008 xuống còn 2,51% năm 2018).

Trong những năm qua, Chương Mỹ luôn phải hứng chịu những trận lũ lớn, gây ngập nhà cửa, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Song bằng chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của các cấp chính quyền địa phương nên đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với huyện.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả; hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn được đầu tư khá đồng bộ; hệ thống giao thông cơ bản hoàn chỉnh; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được đầu tư thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước; sản xuất nông nghiệp phát triển, công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt và thu được nhiều kết quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của huyện; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chương Mỹ đã đạt được trong thời gian qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phân tích những thuận lợi, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới, huyện Chương Mỹ cần tập trung thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Huyện quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa," xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, bảo vệ chính trị, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn xã hội, xây dựng huyện thành khu phòng thủ vững chắc; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, quyết liệt; đẩy mạnh cải cách hành chính. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nghị; thương binh 4/4 Lê Văn Chỉ; vợ liệt sỹ là bà Nguyễn Thị Nhiễm tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu (Chương Mỹ).

Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình trong sự nghiệp thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho các gia đình có công, gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương quê hương Chương Mỹ giầu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục