Hy Lạp đề nghị được nhận 20 tỷ euro từ gói cứu trợ

Hy Lạp đã đề nghị được nhận 20 tỷ euro đầu tiên trong gói cứu trợ dài hạn trị giá 110 tỷ euro mà EU và IMF đã dành cho Hy Lạp.
Ngày 11/5, Hy Lạp đã đề nghị được nhận 20 tỷ euro đầu tiên trong gói cứu trợ dàihạn trị giá 110 tỷ euro (140 tỷ USD) mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệQuốc tế (IMF) đã nhất trí dành cho Hy Lạp để giúp nước này giải quyết khủnghoảng nợ.

Theo hãng tin Pháp AFP, một quan chức Hy Lạp yêu cầu giấu tên cho biết giới chứcnước này đã gửi đề nghị lên Ủy ban châu Âu (EC), Ngân Trung ương châu Âu (ECB)và IMF, trong đó thúc giục được nhận tiền khoản tiền trên trong ngày 11/5. Trongkhoản cứu trợ 20 tỷ euro đầu tiên, Khu vực đồng euro giải ngân 14,5 tỷ, phần cònlại thuộc IMF.

Hy Lạp đang đứng trước thời hạn ngày 19/5 tới phải thanh toán 9 tỷ euro lãi suấttrái phiếu chính phủ và cần hàng chục tỷ nữa để trả lãi suất trái phiếu trongvài tháng tới, trong khi nước này không còn khả năng vay mượn thêm do lãi suấtmà các nhà đầu tư đặt ra quá cao.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Chính phủ Nhật Bản dự định cho Hy Lạp vay khẩncấp 360 triệu euro (khoảng 465 triệu USD) thông qua IMF để giúp Athens đối phóvới cuộc khủng hoảng nợ công.

Số tiền này sẽ được đưa vào khoản 5,5 tỷ euro màIMF dự định sẽ giải ngân ngay lập tức cho Hy Lạp. Nhật Bản sẽ sử dụng quỹ dự trữngoại hối để tài trợ cho khoản tín dụng dành cho Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.