IAEA xác nhận Iran đã làm giàu urani ở mức tinh khiết 63%

IAEA nêu rõ: Theo Iran, mức làm giàu urani có thể có sự dao động; kết quả phân tích các mẫu môi trường lấy ngày 22/4 cho thấy mức làm giàu phù hợp với phạm vi sai số làm giàu do Iran cung cấp.
IAEA xác nhận Iran đã làm giàu urani ở mức tinh khiết 63% ảnh 1Theo Iran, mức làm giàu urani có thể có sự dao động. (Nguồn: tehrantimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 11/5 cho biết Iran đã làm giàu urani ở mức tinh khiết 63% tại nhà máy trên mặt đất ở Natanz, cao hơn mức 60% mà Tehran thông báo trước đây.

Trong báo cáo cùng ngày gửi các thành viên, IAEA nêu rõ: “Theo Iran, mức làm giàu urani có thể có sự dao động.”

[Iran cắt giảm số lượng máy ly tâm làm giàu urani mức cao]

Cũng theo IAEA, kết quả phân tích ES (các mẫu môi trường) lấy ngày 22/4 cho thấy mức làm giàu đã lên tới 63% U-635, phù hợp với phạm vi sai số làm giàu do Iran cung cấp.

Tuy nhiên, IAEA không đưa ra giải thích về việc có sai số trong vấn đề này.

IAEA trước đó cũng đã xác nhận  Iran đã bắt đầu quá trình làm giàu urani ở mức tinh khiết 60%, thông qua nạp nguyên liệu urani florua 6 (UF6) vào các máy ly tâm IR-4 và IR-6 tại nhà máy làm giàu nhiên liệu Pilot ở cơ sở hạt nhân Natanz.

Quyết định của Iran tăng mức làm giàu urani và lắp đặt các máy ly tâm hiện đại tại cơ sở hạt nhân Natanz được đưa ra trong bối cảnh Tehran và nhóm các cường quốc trên thế giới đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trước nguy cơ đổ vỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục