ICJ ra lệnh Myanmar ngăn chặn tội diệt chủng người Rohingya

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã đưa ra một loạt biện pháp khẩn cấp được Gambia đề xuất theo Công ước Liên hợp quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng năm 1948.
Người tị nạn Rohingya tại trại tị nạn Balukhali, Bangladesh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người tị nạn Rohingya tại trại tị nạn Balukhali, Bangladesh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 23/1 đã ra lệnh cho Myanmar phải áp dụng "mọi biện pháp trong quyền hạn" để ngăn chặn tội diệt chủng nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo Rohingya.

Tòa án tối cao của Liên hợp quốc này đã đưa ra một loạt biện pháp khẩn cấp được Gambia, quốc gia châu Phi phần lớn là người Hồi giáo, đề xuất theo Công ước Liên hợp quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng năm 1948.

[Cố vấn Nhà nước Myanmar phản biện ICJ về cáo buộc diệt chủng]

Trước đó cùng ngày Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi cùng ngày cho rằng "các tội ác chiến tranh" có thể đã bị phạm phải đối với người Hồi giáo Rohingya song bác bỏ tội diệt chủng.

Bà nêu rõ những người tị nạn đã "thổi phồng" mức độ ngược đãi mà họ bị đối xử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.