IMF thông qua gói viện trợ khẩn cấp gần 1,4 tỷ USD cho Pakistan

Khoản viện trợ sẽ giúp Pakistan đối phó với sự suy giảm dự trữ ngoại hối và cho phép Islamabad trang trải các khoản chi tiêu gia tăng nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.
IMF thông qua gói viện trợ khẩn cấp gần 1,4 tỷ USD cho Pakistan ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Peshawar, Pakistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 16/4 thông báo ban điều hành của định chế này đã phê chuẩn khoản viện trợ khẩn cấp trị giá gần 1,4 tỷ USD cho Pakistan để giúp nước này đối phó với những khó khăn kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Theo thông báo, khoản viện trợ này nằm trong khuôn khổ Công cụ tài chính nhanh (RFI) của IMF, sẽ giúp Pakistan đối phó với sự suy giảm dự trữ ngoại hối và cho phép Islamabad trang trải các khoản chi tiêu gia tăng nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 cũng như giảm thiểu tác động kinh tế của dịch bệnh.

[IMF hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho 25 quốc gia nghèo và dễ tổn thương]

RFI giúp một quốc gia giải quyết các tình huống khẩn cấp mà không yêu cầu quốc gia đó phải thực hiện một chương trình cải cách toàn diện được giám sát chặt chẽ.

Khoản cho vay trên không thuộc gói cứu trợ trị giá 6 tỷ USD mà Pakistan đã ký với IMF hồi tháng 7/2019 để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng về cán cân thanh toán.

Mặc dù Pakistan mới ghi nhận hơn 100 ca tử vong do dịch COVID-19, song các chuyên gia lên tiếng cảnh báo đất nước với hơn 215 triệu dân này có thể chứng kiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng do thiếu cơ sở hạ tầng y tế cùng với việc mật độ dân cư tập trung cao tại các thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục