IMF, WB cam kết hỗ trợ giải quyết các tác động kinh tế do COVID-19

IMF và WB nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các hệ thống giám sát y tế và biện pháp ứng phó nhằm khống chế dịch bệnh COVID-19 cũng như mọi dịch bệnh trong tương lai.
IMF, WB cam kết hỗ trợ giải quyết các tác động kinh tế do COVID-19 ảnh 1Kệ hàng trống trơn tại siêu thị ở Villeneuve-la-Garenne, phía bắc thủ đô Paris, Pháp, trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 2/3 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên giải quyết thảm họa nhân đạo và tác động kinh tế do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Trong một tuyên bố chung, IMF và WB cho biết thêm sẽ sử dụng những công cụ sẵn có với khả năng cao nhất có thể, trong đó có tài trợ khẩn cấp, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật.

Theo tuyên bố, hai thể chế tài chính đa phương có những cơ chế cung cấp tài chính nhanh và có thể phối hợp hỗ trợ các quốc gia đáp ứng hàng loạt nhu cầu.

[Đức xem xét việc cắt giảm thuế nhằm đối phó với COVID-19]

IMF và WB nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các hệ thống giám sát y tế và biện pháp ứng phó nhằm khống chế dịch bệnh hiện nay cũng như mọi dịch bệnh trong tương lai. Hai tổ chức tài chính này cũng cho rằng hợp tác quốc tế là điều cần thiết để giảm tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với y tế và kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận gia tăng lo ngại kinh tế giảm sút do dịch COVID-19 ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh và hạn chế việc đi lại của người dân.

IMF mới đây hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức 3,2%, thấp hơn 0,1% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.

Dịch bệnh khởi phát tại Trung Quốc cuối năm 2019 và hiện ảnh hưởng đến 76 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến sáng 3/3, tổng cộng 90.899 người nhiễm bệnh và 3.116 người tử vong do COVID-19. Tổng cộng đã có 48.002 trường hợp bình phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục