Indonesia bác đề xuất hoãn bầu cử khu vực do dịch COVID-19

Chính phủ Indonesia đã quyết định tổ chức các cuộc bầu cử khu vực năm 2020 theo đúng kế hoạch, bất chấp tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Indonesia bác đề xuất hoãn bầu cử khu vực do dịch COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 18/3, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh Indonesia Mahfud Mohamad khẳng định Chính phủ nước này đã quyết định tổ chức các cuộc bầu cử khu vực năm 2020 theo đúng kế hoạch, bất chấp tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quyết định nói trên được đưa ra trong cuộc họp ngày 18/4 giữa ông Mahfud, Bộ trưởng Nội vụ, Cảnh sát trưởng quốc gia, Chỉ huy Quân đội Indonesia (TNI), Ủy ban bầu cử quốc gia (KPU), Cơ quan giám sát bầu cử (Bawaslu) và Hội đồng đạo đức bầu cử (DKPP).

Phát biểu với báo giới, ông Mahfud cho hay KPU đã đảm bảo sẽ không có thay đổi nào về lịch trình của các cuộc bầu cử khu vực năm 2020. Theo đó, các cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới theo như kế hoạch ban đầu.

[Indonesia ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng kỷ lục trong ngày]

Bộ trưởng Mahfud cũng nói thêm rằng KPU đã xây dựng các kịch bản và mô hình làm việc theo Bản hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành. Kịch bản mới của KPU dự kiến sẽ được triển khai đến ngày 31/5, mặc dù chính phủ trước đó đã công bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 29/2 đến ngày 29/5.

Kịch bản mới bao gồm một số thay đổi trong quá trình bầu cử. Ví dụ, việc công bố thành lập các ủy ban bỏ phiếu (PPS) sẽ được các văn phòng cấp dưới đảm trách thay vì văn phòng cấp huyện hoặc văn phòng thị trưởng. Biện pháp này nhằm tránh các hoạt động tập trung đông người. Quá trình xác minh các ứng cử viên độc lập cũng được thực hiện theo đúng Hướng dẫn nói trên của chính phủ, trong đó có kiểm tra thân nhiệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.