Indonesia bắt đầu giai đoạn đăng ký ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống cùng các thành viên Thượng viện và Hạ viện vào ngày 14/2 năm sau.
Indonesia bắt đầu giai đoạn đăng ký ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử ảnh 1Các hòm phiếu được chuẩn bị tại một địa điểm ở Jakarta (Indonesia), trước khi được đưa đến các điểm bỏ phiếu, hồi tháng 4/2019. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Bầu cử Indonesia (KPU) thông báo từ ngày 1/5, cơ quan này sẽ tiếp nhận đơn đăng ký của các ứng cử viên tham gia tranh cử vào Hạ viện, Quốc hội và chính quyền cấp tỉnh/thành phố để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Phát biểu trực tuyến ngày 30/4, Chủ tịch KPU Hasyim Asy’ari cho biết thời gian đăng ký ứng cử viên cho các cơ quan lập pháp của Indonesia sẽ được thực hiện trong 14 ngày, từ 1-14/5/2023.

Các đảng chính trị đủ điều kiện tham gia tổng tuyển cử năm 2024 có thể đề cử các thành viên và nộp tài liệu liên quan tại các Văn phòng KPU cấp tỉnh/thành phố trên khắp Indonesia, cũng như đăng tải lên cổng thông tin điện tử đăng ký bầu cử (Silon).

[Đảng lớn nhất Indonesia chỉ định ứng cử viên tổng thống năm 2024]

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống, Phó Tổng thống, cùng các thành viên Thượng viện và Hạ viện vào ngày 14/2/2024. Tiếp đó, các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức đồng loạt vào tháng 11/2024.

Tổng cộng, sẽ có 18 đảng chính trị và sáu đảng thuộc khu tự trị Aceh tham gia chạy đua trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.