Hình thức huy động vốn mới này đang được Chính phủ Indonesia cân nhắc thaythế loại hình chứng chỉ ngân hàng trung ương (SBIs) - được sử dụng vớimục đích hấp thụ dư thừa thanh khoản cho hoạt động tiền tệ của ngân hàngtrung ương (BI), hiện tạm thời bị loại bỏ.
Bộ Tài chính Indonesia cũng đang chuẩnbị khả năng điều chỉnhh tỷ lệ lãi suất trái phiếu kho bạc và chứng chỉSBIs. Chính phủ Indonesia hy vọng việc phát hành trái phiếu kho bạc vớikỳ hạn dài hơn sẽ có khả năng giữ vốn ngoại ở lại Indonesia lâu hơn.
Trong phát biểu đưa ra tuần trước, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu chính sáchtiền tệ thuộc BI, Perry Warjiyo cho biết, BI sẽ dần dần giảm phát hànhgiấy tờ ghi nợ, vì Chính phủ Indonesia đang thu hút các nhà đầu tư ngắn hạn bằngloại trái phiếu kho bạc.
Phản ứng trước kế hoạch trên, giới phântích kinh tế Indonesia nhận xét, động thái này sẽ có tác dụng hướngnhững dòng tiền nóng vào khu vực bất động sản, chuyển thanh khoản vàocác mục đích sản xuất hữu ích, qua đó tạo ra nhiều tác động tích cực đốivới nền kinh tế.
Không như SBIs, trái phiếu kho bạc của chính phủ đượcsử dụng để chặn đà thâm hụt ngân sách, phục vụ các nhu cầu về vốn chophát triển.
Vào tuần trước, Cơ quan Quản lý nợ thuộc Bộ Tài chínhIndonesia lần đầu tiên đã tổ chức bán các trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3tháng. Đợt bán đấu giá này được các nhà đầu tư hưởng ứng mạnh mẽ, và đãthu về số tiền kỷ lục 2.000 tỷ rupiah (Rp). Giá bán loại trái phiếunày sẽ được dùng làm cơ sở tham chiếu cho các loại trái phiếu có nhữngmức kỳ hạn thanh toán khác nhau sau này.
Tỷ lệ lãi suất đang đượcáp dụng cho loại trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng là 5,19%, và đối vớiSBIs là 6,37%. Thực tế, SBIs là một hướng đầu tư phổ biến của giới đầutư nước ngoài ở Indonesia thời gian qua bởi thời hạn ngắn và khả năngsinh lợi cao. Số liệu của BI cho thấy, tính đến ngày 18/3, các nhà đầutư ngoại đã đầu tư 71.600 tỷ Rp (tương đương 8,23 tỷ USD) vào cácSBIs ở Indonesia, tăng đáng kể so với mức 54.900 tỷ Rp cuối tháng12/2010./.