Mục tiêu này cho thấy năm 2013 Indonesia vẫn là điểm đến ưa thích của các nhàđầu tư nước ngoài nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định, cao trong thời gian dài.
Trong con số 29 tỷ USD vốn FDI của năm 2013, ngành khai thác chế biến khoáng sảnvẫn tiếp tục được xác định là lĩnh vực thu hút nhiều FDI nhất mặc dù Indonesiavừa ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô.
Theo số liệu thống kê chính thức, lĩnh vực khai thác khoảng sản chiếm tỷ trọnglớn nhất trong số vốn FDI năm 2012 với 17,3%.
Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân trong số dự án FDI cam kết năm 2012 khá cao, đạtkhoảng 80%. Các tập đoàn đa quốc gia đầu tư lớn tại Indonesia thời gian gần đâyđến từ Pháp, Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan.
Chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Indonesia, Ashley Taylor, phân tích rằngbên cạnh tăng trưởng kinh tế ổn định, thị trường tiêu thụ lớn với sự gia tăngnhanh của tầng lớp trung lưu thì sự bất ổn kinh tế toàn cầu cũng đang đưa đếnnhững lợi thế nhất định cho Indonesia.
Đó là sự chuyển dịch dòng vốn từ các trung tâm kinh tế phát triển sang các thịtrường mới nổi trong khi các nước mới nổi như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc đang códấu hiệu phát triển chững lại (Brazil tăng trưởng thấp dưới 1%, Ấn Độ đang vậtlộn với tình trạng lạm phát, Trung Quốc giảm tăng trưởng liên tục trong các nămgần đây), khiến nhà đầu tư quốc tế không còn nhiều sự lựa chọn khác ngoàiIndonesia./.