Indonesia: Đấu súng ở trụ sở cảnh sát, 1 đối tượng bị tiêu diệt

Đối tượng này mang theo súng khi đi vào bên trong trụ sở Cảnh sát quốc gia Indonesia và chĩa súng vào cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt người này.
Indonesia: Đấu súng ở trụ sở cảnh sát, 1 đối tượng bị tiêu diệt ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Indonesia, ngày 28/3/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/3, truyền thông địa phương cho hay cảnh sát Indonesia đã tiêu diệt một nghi can khủng bố trong vụ đấu súng xảy ra tại trụ sở Cảnh sát quốc gia nước này ở thủ đô Jakarta.

Kênh truyền hình TV One đưa tin đối tượng bị tiêu diệt là một phụ nữ.

Đối tượng này mang theo súng khi đi vào bên trong trụ sở Cảnh sát quốc gia Indonesia và chĩa súng vào cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt người này.

[Indonesia bắt 22 đối tượng tình nghi liên quan nhóm Jemaah Islamiyah]

Theo nguồn tin trên, người phụ nữ này đã vào trụ sở cảnh sát cùng một vài đối tượng khác.

Trong khi đó, hãng tin AFP đưa tin tiếng súng đã phát ra từ khuôn viên trụ sở cảnh sát quốc gia Indonesia.

Kênh Metro TV và một số kênh truyền hình khác dẫn một số hình ảnh hiện trường cho thấy dường như một người đã bị bắn và ngã xuống.

Vụ nổ súng trên xảy ra chỉ sau vài ngày xảy ra vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar, thuộc tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung Indonesia.

Hai đối tượng trên đã chết trong vụ tấn công, trong khi khoảng 20 người bị thương.

Tổng thống Joko Widodo đã lên án hành động khủng bố này.

Lực lượng chức năng Indonesia xác nhận hai kẻ đánh bom trên là thành viên của tổ chức cực đoan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tại Bima, thuộc khu vực Tây Nusa Tenggara. JAD là một mạng lưới khủng bố tại Indonesia.

Nhóm này từng cam kết trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ít nhất 13 người đã bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến vụ tấn công tại Nam Sulawesi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.