Indonesia kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo thúc đẩy hòa bình, hòa hợp

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hòa bình, hòa hợp và thống nhất tại mỗi quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại Hội nghị Quốc tế các Nhà lãnh đạo Tôn giáo. (Nguồn: Warta Tangerang)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại Hội nghị Quốc tế các Nhà lãnh đạo Tôn giáo. (Nguồn: Warta Tangerang)

Ngày 27/11, Hội nghị Quốc tế các Nhà lãnh đạo Tôn giáo (ISORA) thuộc Diễn đàn Tôn giáo R20 đã khai mạc tại Indonesia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định chiến tranh và diệt chủng xảy ra trong thời đại ngày nay là điều “hoàn toàn phi lý và vô nghĩa.”

Đề cập cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel đã cướp đi sinh mạng của nhiều thường dân vô tội, trong đó có phụ nữ và trẻ em, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh “thảm kịch nhân đạo” này hoàn toàn không thể dung thứ được.

Nhà lãnh đạo Indonesia cho rằng lệnh ngừng bắn phải được thực thi song song với cung cấp hỗ trợ nhân đạo và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo Tổng thống Joko Widodo, Indonesia có 280 triệu dân thuộc 714 sắc tộc, tôn giáo khác nhau, với hơn 1.300 ngôn ngữ địa phương và sinh sống trên 17.000 hòn đảo.

Ông nhấn mạnh: "Không dễ để đoàn kết tất cả, nhưng chúng tôi đã làm được điều đó.”

Tổng thống Joko Widodo cho rằng tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và xã hội có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hòa bình, hòa hợp và thống nhất tại mỗi quốc gia, mỗi khu vực và trên toàn thế giới.

Ông kêu gọi tiến hành đối thoại giữa các tôn giáo và các quốc gia nhằm thu hẹp sự khác biệt và chấm dứt mọi bất đồng, cùng nhau tạo ra một thế giới hòa bình, hài hòa và thịnh vượng.

Về phần mình, ông Yahya Cholil Staquf, Chủ tịch Nadhlatul Ulama - tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới - bày tỏ hy vọng ISORA sẽ đạt được thỏa thuận với các hành động cụ thể nhằm giải quyết các cuộc xung đột hiện nay, trong đó có xung đột giữa Israel và Hamas.

Ông Yahya cho biết với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo từ các quốc gia thành viên diễn đàn R20, ISORA sẽ tập trung thảo luận về các khuôn khổ chung để giải quyết xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.