Các nước Arab, Hồi giáo kêu gọi chấm dứt hoạt động quân sự ở Gaza

Các nước kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel có nguy cơ lan ra khắp khu vực.
Các nước Arab, Hồi giáo kêu gọi chấm dứt hoạt động quân sự ở Gaza ảnh 1Lực lượng Hamas ở Dải Gaza phóng rocket về phía Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/11, các nhà lãnh đạo của các nước Arab một lần nữa kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel có nguy cơ lan ra khắp khu vực.

Các nhà lãnh đạo đưa ra thông điệp trên khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ngày 11/11 tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia.

Theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, đây là cuộc họp chung khẩn cấp, bao gồm hai hội nghị thượng đỉnh - hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Hội nghị Thượng đỉnh của Liên đoàn Arab (AL).

Hội nghị chung này quy tụ các nhà lãnh đạo của các nước Arab và Hồi giáo, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Liban, Iraq, Qatar, Syria và Iran.

Ban đầu, Saudi Arabia có kế hoạch tổ chức riêng rẽ hai sự kiện nói trên. Tuy nhiên, theo thông báo đưa ra ngày 10/11, cuộc họp chung sẽ thảo luận các biện pháp ứng phó những tình huống đặc biệt xảy ra ở Dải Gaza khi các quốc gia nhận thấy cần phải thống nhất nỗ lực và đưa ra quan điểm thống nhất.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Dải Gaza và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ.

Thái tử Saudi Arabia nhấn mạnh cuộc xung đột đang gây ra một thảm họa nhân đạo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động hơn nữa để giải quyết các vấn đề nhân đạo theo luật nhân đạo quốc tế.

Thái tử Saudi Arabia cũng cho rằng biện pháp duy nhất để đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực là chấm dứt các hoạt động chiếm đóng, phong tỏa và lập các khu định cư của Israel.

[Đức kêu gọi Israel không bỏ lỡ cơ hội hòa bình với thế giới Arab]

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza mà không kèm theo bất kỳ điều kiện hoặc giới hạn nào. Ông nhấn mạnh chính sách "trừng phạt tập thể" thông qua các hành động giết chóc, bao vây là "không thể chấp nhận được."

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định các biện pháp quân sự không giải quyết được tình hình xung đột, đồng thời phản đối việc cưỡng ép di dời đối với người Palestine ở Dải Gaza hoặc Bờ Tây.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng tham dự hội nghị nói trên, trở thành Tổng thống đầu tiên của Iran đến Riyadh trong vòng 11 năm qua. Tổng thống Iran cảnh báo cuộc xung đột Hamas-Israel có thể lan rộng ra khắp khu vực.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh nói trên. Phát biểu họp báo trước chuyến đi ngày 11/11, Tổng thống Indonesia kêu gọi OIC ngăn chặn xung đột và mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Gaza.

Hội nghị thượng đỉnh bất thường nói trên diễn ra trong bối cảnh nhiều hoạt động ngoại giao đang diễn ra mạnh mẽ khắp trong và ngoài khu vực. Hôm 10/11, Saudi Arabia cũng đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh châu Phi-Saudi Arabi, trong đó Thái tử Mohammed Bin Salman đã kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Trước đó, hôm 9/11, các nhà lãnh đạo của Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp ở thủ đô Astana của Kazakhstan, trong đó một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận là tình hình ở Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.