Indonesia nghiên cứu xây tường phong tỏa Jakarta để chặn nước biển

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng đã đến lúc cần triển khai dự án xây dựng bước tường khổng lồ để bảo vệ thủ đô Jakarta không bị nước biển nhấn chìm trong tương lai.
Indonesia nghiên cứu xây tường phong tỏa Jakarta để chặn nước biển ảnh 1Tường ngăn nước ở Jakarta. (Ảnh: AP)

Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo, việc xây dựng bức tường khổng lồ xung quanh thủ đô Jakarta là vấn đề cấp thiết để đối phó với tình trạng thành phố bị chìm dưới biển.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Widodo khẳng định dự án khổng lồ này cần phải nhanh chóng được triển khai để bảo vệ Jakarta không bị chìm dưới biển. 

Mực nước biển tại các đại dương trên thế giới đã tăng lên do biến đổi khí hậu gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng duyên hải. Jakarta là một trong những thành phố có tốc độ bị chìm xuống biển nhanh nhất thế giới do sự gia tăng mực nước biển.

[Indonesia sẽ thực hiện các biện pháp giảm tác động của sóng thần]

Theo hãng tin AP, việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm và sự dụng nguồn nước này với mục đích thương mại là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Jakarta bị lún xuống biển với tốc độ nhanh chóng. Ngoài ra, việc các tòa nhà cao tầng ở Jakarta có trọng lượng quá lớn cũng là một trong những lý do khiến cho tình trạng trên trở nên trầm trọng hơn.

Jakarta rất dễ bị ngập lụt, đặc biệt là vào mùa mưa. Hồi đầu năm 2007, thành phố này đã phải hứng chịu một trận lũ lớn, làm khoảng 80 người thiệt mạng và 500.000 người phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Hiện gần một nửa diện tích của Jakarta đã nằm dưới mực nước biển.

Người đứng đầu nhóm chuyên gia nghiên cứu về tình trạng sụt lún của thủ đô Jakarta, ông Heri Andreas thuộc Viện Công nghệ Bandung cho biết những mô hình nghiên cứu của nhóm chuyên gia này dự báo khoảng 95% diện tích khu vực phía Bắc Jakarta sẽ bị chìm xuống biển vào năm 2050./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.