Indonesia phạt một doanh nhân hơn 370 triệu USD vì thao túng cổ phiếu

Hội đồng xét xử đã ra phán quyết cho rằng ông Tjokrosaputro đã phạm tội dàn xếp để Asabri mua các cổ phiếu được định giá quá cao, sau đó bị mất hết giá trị, xuất phát từ lợi ích của cá nhân
Indonesia phạt một doanh nhân hơn 370 triệu USD vì thao túng cổ phiếu ảnh 1Doanh nhân Benny Tjokrosaputro bị tuyên phạt 371,7 triệu USD do tội thao túng chứng khoán. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/1, một tòa án xét xử tham nhũng của Indonesia đã tuyên phạt doanh nhân Benny Tjokrosaputro 5.700 tỷ rupiah (371,7 triệu USD) với tội danh thao túng chứng khoán liên quan đến công ty bảo hiểm nhà nước Asabri.

Hội đồng xét xử cho biết ông Tjokrosaputro không phải ngồi tù vì đang thụ án chung thân trong một vụ án khác vào năm 2020, liên quan đến khoản lỗ đầu tư hàng trăm triệu USD vào công ty bảo hiểm khác là Asuransi Jiwasraya.

Tại phiên tòa, ông Tjokrosaputro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, trong  khi luật sư của doanh nhân này cho biết thân chủ vẫn chưa có quyết định về việc kháng cáo bản án trên hay không.

Trong một tuyên bố ngày 12/1, Văn phòng Tổng công lý cho biết các công tố viên đã lên kế hoạch kháng cáo để yêu cầu một bản án mạnh hơn phù hợp với đề nghị ban đầu về mức án tử hình.

Ông Tjokrosaputro đã gây chú ý hồi năm 2018 khi kiện Goldman Sachs đòi 1 tỷ USD quyền sở hữu cổ phần của một công ty Indonesia - vụ kiện mà ông đã giành thắng tại tòa cấp dưới song lại thua tại Tòa án Tối cao 1 năm sau đó.

Ngày 12/1, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết cho rằng ông Tjokrosaputro đã phạm tội dàn xếp để Asabri mua các cổ phiếu được định giá quá cao, sau đó bị mất hết giá trị, xuất phát từ lợi ích của cá nhân và của một số đối tác kinh doanh.

Mức phạt đối với ông Tjokrosaputro là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong một vụ án tham nhũng ở Indonesia. Các thẩm phán cho biết nhà nước có thể tịch thu tài sản nếu ông Tjokrosaputro không trả tiền.

[Indonesia bắt giữ Thống đốc tỉnh Papua do cáo buộc nhận hối lộ]

Các công tố viên cáo buộc ông Tjokrosaputro kiểm soát các quyết định đầu tư của Asabri trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2019, dẫn đến thiệt hại 22.780 tỷ rupiah cho nhà nước.

Asabri - công ty bảo hiểm chuyên cung cấp dịch vụ cho đơn vị quân đội, cảnh sát và công chức Bộ Quốc phòng - đã gặp khó khăn về tài chính trong những năm gần đây và bị âm vốn chủ sở hữu từ năm 2020.

Truyền thông Indonesia đánh giá rằng vụ việc liên quan đến ông Tjokrosaputro là một trong số các vụ bê bối tham nhũng tồi tệ nhất ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này, đồng thời làm dấy lên lo ngại về cách thức quản lý và giám sát của ngành bảo hiểm.

Năm 2022, Indonesia đã thông qua một đạo luật tài chính kêu gọi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Indonesia bảo vệ các chủ hợp đồng nếu một công ty bảo hiểm mất khả năng thanh toán - biện pháp nhằm củng cố niềm tin của công chúng vào lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục