Indonesia sẽ cho phép bắt giam các tay súng hồi hương

Indonesia sẽ thông qua một bộ luật cho phép chính quyền bỏ tù lên tới 15 năm đối với những công dân hồi hương sau khi gia nhập các nhóm phiến quân ở nước ngoài.
Indonesia sẽ cho phép bắt giam các tay súng hồi hương ảnh 1Cảnh sát Indonesia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, các nghị sỹ Indonesia ngày 21/6 cho biết, nước này sẽ thông qua một bộ luật cho phép chính quyền bỏ tù lên tới 15 năm đối với những công dân hồi hương sau khi gia nhập các nhóm phiến quân ở nước ngoài.

Việt siết chặt các điều luật chống khủng bố tại quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới này diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng trước vấn đề tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mở rộng tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á sau khi chúng bị đánh bật khỏi căn cứ tại Trung Đông.

[Theo dòng thời sự: Đông Nam Á đương đầu với hiểm họa khủng bố]

Nghị sỹ Arsul Sani cho biết: "Bộ luật hình sự mới sẽ áp dụng nguyên tắc toàn cầu, nghĩa là dù một công dân Indonesia phạm tội ở bất cứ nơi nào, họ đều có thể bị xử lý tại Indonesia theo pháp luật. Họ có thể phải đối mặt với 15 năm tù giam."

Bộ luật này dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 9 tới, trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật tại nước này từ lâu đã phàn nàn về việc không thể xử lý những đối tượng trở về nước sau khi ra nước ngoài gia nhập IS.

Chính quyền Indonesia cho rằng có tới hàng nghìn người ủng hộ IS tại Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.