Indonesia: Thị trưởng Tanjungpinang tử vong do COVID-19

Thị trưởng thành phố Tanjungpinang, ông Syahrul, được nhập viện lần đầu hôm 11/4 với triệu chứng khó thở và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau 17 ngày điều trị tích cực, ông đã không qua khỏi.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại một chợ ở Banten, Indonesia, ngày 21/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại một chợ ở Banten, Indonesia, ngày 21/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trưởng thành phố Tanjungpinang thuộc tỉnh quần đảo Riau, ông Syahrul đã qua đời hôm 28/4 sau nhiều tuần điều trị tích cực tại bệnh viện do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của tỉnh Quần đảo Riau, ông Tjetjep Yudiana xác nhận rằng ông Syahrul, 59 tuổi, đã qua đời lúc 16 giờ 45 (giờ địa phương) ngày 28/4.

Theo ông Yudiana, Thị trưởng Syahrul được nhập viện lần đầu hôm 11/4 với triệu chứng khó thở. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy ông này dương tính với SARS-CoV-2.

[Thợ may Indonesia chế khẩu trang đặc biệt giúp người điếc chống dịch]

Vợ, cháu và bác sỹ riêng của ông Syahrul cũng xét nghiệm dương tính với virus này và đang được điều trị tích cực.

Ông Syahrul là lãnh đạo địa phương thứ hai ở Indonesia tử vong do nhiễm SARS-CoV-2.

Hôm 2/4, ông Aptripel Tumimomor, huyện trưởng huyện Bắc Morowali thuộc tỉnh Trung Sulawesi cũng qua đời sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.