Indonesia-New Zealand thảo luận tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Indonesia cũng bày tỏ mong muốn New Zealand đóng vai trò cầu nối cho quan hệ đối tác giữa ASEAN và Thái Bình Dương trong khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Indonesia-New Zealand thảo luận tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Nguồn: ekon.go.id)

Ngày 18/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc gặp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bên lề Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Tại cuộc gặp, ông Joko Widodo bày tỏ mong muốn tinh thần hợp tác trong chuỗi các hội nghị vừa qua của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ tiếp tục được duy trì tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC.

Tổng thống Indonesia khẳng định APEC phải trở thành một phần trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế, chuyển đổi năng lượng và tăng cường hợp tác ở khu vực Thái Bình Dương, cho rằng hai nước cần khuyến khích tiếp cận thị trường, nhất là đối với nông sản, khoáng sản, sắt thép, nhựa, cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và chứng nhận halal.

[Indonesia kêu gọi APEC tăng cường hợp tác giữa khủng hoảng toàn cầu]

Đối với lĩnh vực hợp tác chuyển đổi năng lượng, Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng mới và tái tạo, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp New Zealand đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng địa nhiệt ở quốc gia Đông Nam Á này.

Về hợp tác khu vực, nhà lãnh đạo Indonesia cam kết thúc đẩy hợp tác phát triển tại Thái Bình Dương, đồng thời cho biết trong năm 2023 Indonesia sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia Thái Bình Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, Tổng thống Indonesia cũng bày tỏ mong muốn New Zealand đóng vai trò cầu nối cho quan hệ đối tác giữa ASEAN và Thái Bình Dương trong khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về phần mình, Thủ tướng Ardern đánh giá cao nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia và chúc mừng nước này sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới. Bà Ardern khẳng định New Zealand sẵn sàng hỗ trợ Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục