[Infographics] Các vụ phi công tự tử gây tai nạn cho máy bay

Trước vụ cơ phó Andrea Lubitz cố tình lao máy bay chở 150 người vào vách núi, trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều vụ phi công tự tử gây tai nạn cho máy bay khiến nhiều người vô tội thiệt mạng.
[Infographics] Các vụ phi công tự tử gây tai nạn cho máy bay ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Năm vụ tai nạn máy bay thảm khốc mà nguyên nhân được cho là do phi công tự tử đã gây ra cái chết của hàng trăm người vô tội.

Tháng 2/1982, chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines khởi hành từ Fukuoka, Nhật Bản, đi Tokyo, rơi trên vịnh Tokyo khiến 24 người thiệt mạng.

Ngày 21/8/1994, 44 người thiệt mạng trên chuyến bay của hãng hàng không Royal Air Maroc Agadir đi Casablanca.

Ngày 19/12/1997, máy bay của hãng hàng không SilkAir của Indonesia khởi hành từ Jakarta, Indonesia, đi Singapore đã rơi làm 104 người thiệt mạng.

Ngày 31/10/1999,  217 người chết trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không EgyptAir từ sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Mỹ, đi Cairo, Ai Cập.

Ngày 29/11/2013, vụ rơi máy bay thuộc hãng hàng không Mozambique Airlines khởi hành từ Maputo, thủ đô của Mozambique, đi Luanda khiến toàn bộ 33 người trên khoang thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục