Iran: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn đã được kiểm soát

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều 2/6 sau một vụ nổ do rò rỉ một đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng; hiện công tác điều tra vụ việc đang được khẩn trương tiến hành.
 Iran: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn đã được kiểm soát ảnh 1Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ hoả hoạn nhà máy lọc dầu ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 3/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/6, lực lương chức năng đã bước đầu kiểm soát được đám cháy bùng phát tại một nhà máy lọc dầu lớn ở thủ đô Tehran của Iran, song chưa thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Trao đổi với hãng thông tấn IRNA, người phát ngôn Công ty lọc dầu nhà nước Tondgooyan, Shaker Khafai khẳng định đám cháy tại nhà máy lọc dầu này đã được kiểm soát và sẽ được dập tắt hoàn toàn vào trưa cùng ngày (theo giờ địa phương). 

Tuy nhiên, các phóng viên của hãng tin AFP vẫn ghi nhận cột khói đen bốc lên từ nhà máy này vào khoảng giữa trưa dù ít dày đặc hơn. Hình ảnh được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước cho thấy lực lượng cứu hỏa đang vất vả chiến đấu với "giặc lửa."

[Hết cháy tàu hải quân, nhà máy lọc dầu của Iran lại bị hỏa hoạn]

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều 2/6 sau một vụ nổ do rò rỉ một đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng, dẫn đến cháy lớn. Hiện công tác điều tra vụ việc đang được khẩn trương tiến hành.

Nhà máy trên nằm trong một khu công nghiệp lớn ở ngoại ô thủ đô Tehran và chỉ cách khu dân cư vài trăm mét. Cơ sở này bắt đầu hoạt động từ năm 1968, có công suất 250.000 thùng/ngày.

Trước đó, ngày 23/5 vừa qua, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất vật liệu nổ ở miền Trung Iran đã khiến 9 người bị thương.

Ba ngày sau đó, nước này cũng ghi nhận một vụ nổ đường ống tại khu tổ hợp hóa dầu gần bờ biển vùng Vịnh của Iran khiến 1 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục