Iran hoan nghênh các nước có công dân thiệt mạng tham gia điều tra

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi xác nhận nước này hoan nghênh bất cứ quốc gia nào có công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên tham gia vào cuộc điều tra.
Hiện trường vụ máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này sẵn sàng phối hợp trong cuộc điều tra về vụ chiếc máy bay của Ukraine bị rơi tại Iran hôm 8/1.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL của Pháp, ông Le Drian nêu rõ "điều quan trọng là làm sáng tỏ vụ việc ở mức tốt nhất cũng như với thời gian nhanh nhất có thể."

Trước đó, đại diện của Iran tại Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế Farhad Parvaresh cho biết Pháp có thể tham gia cuộc điều tra trên với tư cách là một trong những nước chế tạo các động cơ.

Iran cũng đã mời Tập đoàn Boeing của Mỹ tham gia điều tra về vụ rơi máy bay chở khách của Ukraine làm 176 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

[Iran chính thức mời Mỹ tham gia điều tra vụ rơi máy bay của Ukraine]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi xác nhận nước này hoan nghênh bất cứ quốc gia nào có công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên tham gia vào cuộc điều tra.

Chiếc Boeing 737 mang số hiệu 752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) gặp nạn vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ và liên quân ở Iraq.

Hiện chưa có bằng chứng về mối liên quan giữa việc Iran phóng tên lửa và vụ rơi máy bay nói trên, tuy nhiên giới chức một số nước phương Tây vẫn đặt nghi vấn về khả năng chiếc máy bay trên bị trúng tên lửa đất đối không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục