Iran: JCPOA vẫn là một thắng lợi bất chấp sự rút lui của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 vẫn là "một thắng lợi của ngoại giao đa phương" bất chấp sự rút lui của Washington.
Iran: JCPOA vẫn là một thắng lợi bất chấp sự rút lui của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo PressTV, ngày 14/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Anh và Đức) vẫn là "một thắng lợi của ngoại giao đa phương" bất chấp sự rút lui của Washington.


[Các cường quốc còn lại trong JCPOA ủng hộ Iran xuất khẩu dầu]

Ông Zarif đưa ra phát biểu này trên mạng xã hội Twitter nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, các nước châu Âu đang nỗ lực đảm bảo Iran nhận được đầy đủ các lợi ích kinh tế để giữ nước này ở lại JCPOA.

Ngoại trưởng Zarif, một trong những "kiến trúc sư" của thỏa thuận, luôn kịch liệt chỉ trích những hành động đơn phương của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục