Iran kêu gọi các nước sản xuất dầu tiếp tục cắt giảm sản lượng

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho hay các nước sản xuất dầu có thể phải cắt giảm sản lượng nhiều hơn mức kỷ lục đã được trước đó nhằm đà lao dốc của giá dầu.
Iran kêu gọi các nước sản xuất dầu tiếp tục cắt giảm sản lượng ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/4, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho hay các nước sản xuất dầu có thể phải cắt giảm sản lượng nhiều hơn mức kỷ lục đã được trước đó nhằm xử lý vấn đề giá “vàng đen” sụt giảm ở mức chưa từng có tiền lệ.

Truyền thông khu vực dẫn lời Bộ trưởng Zanganeh nêu rõ: “Nếu cần thiết, tất cả các nước sản xuất dầu, dù thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hay không và những nước mà cho đến nay chưa thực hiện bất kỳ cam kết nào… cần phải có thêm hành động để vượt qua cuộc khủng hoảng quốc tế này.”

Ông nhấn mạnh các nước sản xuất dầu mỏ nên tôn trọng kế hoạch cắt giảm sản lượng nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới. Theo quan chức Iran này, “sự bình ổn sẽ dần được khôi phục tại thị trường dầu mỏ nếu thỏa thuận cắt giảm sản lượng được thực thi đầy đủ.”

[Giá dầu thế giới tiếp tục đà phục hồi ổn định, tăng gần 20%]

Trước đó, OPEC cùng các nước đối tác trong đó có Nga và nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ khác, còn được gọi là OPEC+, đã nhất trí với một số nước khác, trong đó có Mỹ, cắt giảm khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, con số này dường như là chưa đủ khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới sụt giảm mạnh do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ước tính nhu cầu về dầu mỏ đã giảm khoảng 30% do kinh tế suy thoái cũng như tình trạng dư cung.

Trong khi đó, giá dầu Brent đã hồi phục sau hai phiên sụt giảm liên tiếp, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng trước thông tin về các cuộc thảo luận ban đầu của những nước sản xuất dầu liên quan tới khả năng cắt giảm thêm sản lượng cùng với việc Mỹ công bố số liệu về lượng dầu dự trữ của nước này.

Cụ thể, trong phiên giao dịch 22/4, giá dầu Brent giao tháng 6/2020 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 1,04 USD (tương đương 5,4%) lên 20,37 USD/thùng. Trước đó, trong cùng phiên, giá dầu Brent đã giảm xuống 15.98 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 6/1999.

Giá dầu WTI giao tháng 6/2020 tại thị trường New York (Mỹ) tăng 2,21 USD (19,1%) lên 13,78 USD/thùng. Theo các chuyên gia, tình hình trên cho thấy mức giá sàn trên thị trường dầu vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều cho dù cán cân cung cầu của thị trường đã kéo giá dầu xuống mức âm vào ngày 20/4 vừa qua. Kể từ đầu năm 2020, giá dầu Brent đã giảm khoảng 65% trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 75%.

Cùng ngày, Bộ Năng lượng Mỹ cho hay lượng dầu dự trữ ở Mỹ trong tuần qua đã tăng lên 518,6 triệu thùng/ngày, thấp hơn 3% so với mức cao nhất trong lịch sử. Như vậy, lượng dầu dự trữ của Mỹ đã tăng thêm 15 triệu thùng trong tuần qua, trùng khớp với dự đoán của các nhà phân tích, mặc dù một số ý kiến trước đó cho rằng con số này có thể tăng hơn 20 triệu thùng. Nếu lượng dầu dự trữ tiếp tục tăng thì thời điểm các kho chứa dầu của Mỹ “đầy tràn” sẽ không còn xa nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục