IRNA: Iran đang chờ nhận lại 7 tỷ USD bị phong tỏa ở nước ngoài

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết với việc hoàn tất các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về trao trả tù nhân của hai nước, 7 tỷ USD tài nguyên bị phong tỏa của Iran sẽ được giải phóng.
IRNA: Iran đang chờ nhận lại 7 tỷ USD bị phong tỏa ở nước ngoài ảnh 1Ông Baquer Namazi (85 tuổi) đã được phép rời Iran để điều trị y tế ở nước ngoài. (Nguồn: CNN)

Theo AFP, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết Tehran đang chờ đợi việc "giải phóng" khoảng 7 tỷ USD tiền bị đóng băng ở nước ngoài, sau khi nước này cho phép một người Mỹ gốc Iran rời khỏi đất nước và trả tự do cho con trai ông ta.

Hôm 1/10, Liên hợp quốc cho biết ông Baquer Namazi (85 tuổi) đã được phép rời Iran để điều trị y tế ở nước ngoài, và con trai ông - Siamak (50 tuổi), đã được thả khỏi nơi giam giữ ở Tehran.

IRNA nêu rõ: "Với việc hoàn tất các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về trả tự do cho các tù nhân của cả hai nước, 7 tỷ USD tài nguyên bị phong tỏa của Iran sẽ được giải phóng."

[Iran: Mỹ phong tỏa tài sản của Tehran là vi phạm luật pháp quốc tế]

Hàng tỷ USD trong quỹ của Iran đã bị đóng băng ở một số quốc gia - đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản - kể từ khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước cộng hòa Hồi giáo vào năm 2018 sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc trên thế giới.

Tehran cũng đã cáo buộc Hàn Quốc giữ 7 tỷ USD tiền của họ làm "con tin", đồng thời liên tục kêu gọi nhà chức trách Hàn Quốc "giải phóng" số tiền này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục