IS thừa nhận đánh bom tại một trung tâm giáo dục của Afghanistan

Vụ đánh bom liều chết do Tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện ngày 23/10 tại một trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul đã khiến 24 người thiệt mạng và 57 người bị thương, hầu hết nạn nhân là học sinh.
Nạn nhân bị thương sau vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 24/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nạn nhân bị thương sau vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 24/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 24/10 đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết xảy ra trước đó cùng ngày tại một trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul, khiến 24 người thiệt mạng, và 57 người bị thương.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian, lực lượng an ninh đã xác định được đối tượng tiến hành vụ đánh bom liều chết.

Hầu hết các nạn nhân là học sinh, trong độ tuổi từ 15-26.

[Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 30 người thương vong]

Chính phủ Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên án vụ tấn công.

Năm 2018, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trung tâm giáo dục khác cũng ở thủ đô Kabul, cướp đi sinh mạng của hàng chục học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.