Israel là nước đầu tiên tác chiến bằng máy bay F-35 của Mỹ

Thiếu tướng Amikam Norkin, người đứng đầu Không quân Israel, tuyên bố Israel là quốc gia đầu tiên sử dụng máy bay tàng hình đa năng F-35 do Mỹ sản xuất trong chiến đấu.
Israel là nước đầu tiên tác chiến bằng máy bay F-35 của Mỹ ảnh 1Máy bay chiến đấu tàng hình F-35. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 22/5, người đứng đầu không quân Israel, Thiếu tướng Amikam Norkin tuyên bố Israel là quốc gia đầu tiên sử dụng máy bay tàng hình đa năng F-35 do Mỹ sản xuất trong chiến đấu.

Trên tài khoản Twitter chính thức của quân đội Israel, Thiếu tướng Norkin nói: "Chúng tôi đã điều khiển F-35 bay trên toàn khu vực Trung Đông và từng thực hiện hoạt động tấn công trên 2 mặt trận khác nhau."

[Quân đội Israel thông báo đưa các máy bay F-35 đi vào hoạt động]

Theo AFP, quân đội Israel đã đưa vào sử dụng các máy bay tiêm kích tàng hình F-35 từ tháng 12/2017. 

Việc mua các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ giúp Israel duy trì ưu thế quân sự trong khu vực Trung Đông bất ổn, nhất là liên quan tới quốc gia đối địch Iran khi Tehran được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-300 mua của Nga.

Thiếu tướng Amikam Norkin cho biết các máy bay F-35 đã thúc đẩy năng lực của Không quân Israel lên "một tầm mới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục